Đẹp

Mẹo đơn giản giúp xác định tóc ngắn có phải là 'chân ái' của bạn hay không

Minh Minh
Chia sẻ

Bạn chỉ cần 1 chiếc thước kẻ và 1 cái bút chì để xác định xem mình có hợp với tóc ngắn hay không.

Ít nhất một lần trong đời, chắc hẳn cô gái nào cũng đã từng tự hỏi bản thân rằng: "Mình để tóc ngắn trông có hợp không nhỉ?". Tuy nhiên, quyết định này không hề đơn giản vì nếu kiểu tóc ngắn không hợp, bạn sẽ phải chờ hàng tháng để tóc mọc lại. 

Hôm nay, Saostar sẽ chia sẻ với bạn một thủ thuật đơn giản giúp xác định xem khuôn mặt của bạn có hợp với tóc ngắn hay không.

Phương pháp kỳ diệu mang tên Quy tắc 2,25" được phát hiện bởi John Frieda - nhà tạo mẫu tóc huyền thoại người Anh kiêm nhà sáng lập thương hiệu chuyên phát triển sản phẩm chăm sóc tóc John Frieda. Theo ông, bạn chỉ cần một chiếc thước kẻ và một cây bút chì để biết được liệu tóc ngắn có tôn lên hình dáng khuôn mặt của bạn hay không.

Bạn hãy làm theo các bước đơn giản sau:

Bước 1: Đặt bút chì dưới cằm theo chiều ngang, sau đó đặt thước dưới tai theo chiều dọc. Bạn sẽ có được một góc 90 độ.

Bước 2: Đo khoảng cách từ dưới dái tai đến điểm giao nhau giữa bút chì và thước kẻ. Nếu độ dài khoảng này nhỏ hơn 2,25 inch (5.715 cm) thì khuôn mặt của bạn hợp với kiểu tóc ngắn. Nếu nó dài hơn 2,25 inch thì bạn để tóc dài một chút sẽ an toàn hơn. 

Michelle trông hoàn hảo với mái tóc ngắn. Còn Liv thì che được đường nét của dáng mặt dài với kiểu tóc dài uốn sóng nhẹ.

John Frieda nói: “Điều quan trọng là bạn phải chú ý đến các góc độ.”

Rất nhiều nhà tạo mẫu nói rằng phương pháp này đáng tin cậy và chính xác. Tuy nhiên nếu bạn muốn thay đổi cho mùa hè, hãy vứt bỏ các nguyên tắc và tận hưởng cảm giác mới mẻ của kiểu tóc ngắn.  

Chia sẻ

Bài viết

Minh Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất