Đẹp

Hút mỡ không còn là nỗi lo lắng của chị em phụ nữ

T.H
Chia sẻ

Hút mỡ thừa là lựa chọn làm đẹp khá phổ biến bởi tính nhanh gọn và an toàn trong việc thực hiện. Thế nhưng, giải pháp này cũng mang đến nhiều nỗi lo về tình trạng bầm tím, da chảy xệ và không săn chắc. Để giải quyết nỗi lo này, hãy cùng theo dõi chia sẻ của bác sĩ thẩm mỹ Trịnh Quang Đại.

Hút mỡ không còn là nỗi lo lắng của chị em phụ nữ Ảnh 1
Bác sĩ Trịnh Quang Đại - Bác sĩ Chuyên khoa II Trưởng khoa phẫu thuật và cũng là Trưởng khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn

Mỡ thừa được hình thành như thế nào?

Chất béo hay còn gọi là Lipid có trong thực phẩm mà chúng ta nạp vào cơ thể mỗi ngày. Trong quá trình tiêu hóa, lượng chất béo này sẽ chuyển hóa thành axit béo và glycerol, sau đó được hấp thụ vào niêm mạc ruột và giải phóng vào hệ bạch huyết dưới dạng hạt li ti. 

Các hạt mỡ li ti này sẽ nhanh chóng đi khắp cơ thể và bị các tế bào lưu giữ tại các mô mỡ, một số khu vực dễ dàng bị tích trữ lượng mỡ thừa bao gồm thắt lưng, bụng, đùi…

Các vùng mỡ tuy có nhiệm vụ dự trữ năng lượng cho cơ thể nhưng khi lượng mỡ “quá tải” sẽ gây mất thẩm mỹ  ảnh hưởng đến sức khỏe, dễ gây ra các bệnh về tim mạch hoặc tiểu đường. Đặc biệt, đối với chị em phụ nữ, mỡ thừa ở vùng bụng, đùi, thắt lưng, bắp tay luôn là nỗi ám ảnh làm mất sự cân đối vóc dáng, dẫn đến tình trạng thiếu tự tin và không thể thoải mái diện những bộ trang phục yêu thích. Các mô mỡ tích tụ ở những khu vực trên cơ thể thường rất khó để khắc phục và cần nhiều thời gian để luyện tập, cũng như tuân thủ các chế độ ăn kiêng.

Đây cũng chính là lý do vì sao nhiều chị em tìm đến giải pháp hút mỡ thừa để điều chỉnh vóc dáng, tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo an toàn.

Những lưu ý khi hút mỡ 

Hút mỡ không còn là nỗi lo lắng của chị em phụ nữ Ảnh 2
Bác sĩ Trịnh Quang Đại tư vấn chăm sóc sắc đẹp cho bệnh nhân

Thông thường, việc loại bỏ mỡ bụng bằng hình thức cắt hoặc hút khá phổ biến nhưng tùy vào từng trường hợp sức khỏe, bạn có thể lựa chọn phương pháp phù hợp. Trong đó, hút mỡ bụng thường là giải pháp được nhiều người lựa chọn bởi nhanh hồi phục và tương đối an toàn.

Các chị em phụ nữ gặp tình trạng thừa cân, béo phì, vòng 2 quá khổ, bụng kém săn chắc và nhăn nheo sau sinh… có thể lựa chọn hình thức hút mỡ bụng an toàn, nhanh chóng nhưng mang lại hiệu quả cao. Phương pháp này không cần can thiệp dao kéo, bác sĩ sẽ sử dụng ống siêu nhỏ để hút lượng mỡ ở các khu vực bị thừa ra ngoài cơ thể. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi bác sĩ phải có chuyên môn cao và trang thiết bị hiện đại để đảm bảo quá trình thực hiện không xảy ra sai sót, các khu vực được hút mỡ đều và nhanh gọn.

Làm thế nào để hút mỡ an toàn, không đau?

Hút mỡ không còn là nỗi lo lắng của chị em phụ nữ Ảnh 3
Máy hút mỡ Microaire Pal-650 công nghệ hút mỡ hiện đại và tiên tiến

Bác sĩ Trịnh Quang Đại - Bác sĩ Chuyên khoa II Trưởng khoa phẫu thuật và cũng là Trưởng khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cho biết: “Hiện nay, có nhiều công nghệ hút mỡ được áp dụng trong làm đẹp. Mỗi công nghệ đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng, tùy thuộc vào từng ca bệnh nhân mà bác sĩ sẽ chẩn đoán và lựa chọn phương pháp thích hợp nhất. Tuy nhiên, giữa rất nhiều công nghệ hút mỡ đang phổ biến, máy hút mỡ Microaire Pal System sản xuất theo công nghệ Châu Âu được xem là trợ thủ đắc lực cho các bác sĩ thẩm mỹ”.

Với hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực làm đẹp, bác sĩ Trịnh Quang Đại đã lấy lại sự tự tin cho rất nhiều chị em phụ nữ, ông cũng đã tiếp cận với nhiều công nghệ làm đẹp tiên tiến. Thế nhưng, máy hút mỡ Microaire Pal System cho đến thời điểm hiện tại được đánh giá là máy móc có công nghệ hiện đại, khắc phục được các nhược điểm của máy móc cũ, cũng như đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Nguyên lý hút mỡ không phẫu thuật của máy Microaire Pal là sử dụng xung động tần số cao phá vỡ tế bào mỡ và hút tự động qua canule. Đầu hút của máy Pal có rất nhiều loại khác nhau và sử dụng cho việc hút mỡ những vùng thích hợp như hút mỡ bụng, hút mỡ đùi, hút mỡ eo lưng, cánh tay...

Ưu điểm của máy hút mỡ công nghệ mới này chính là khả năng rung tự động nên đánh tan đều mỡ và hút đều. Tần số trong máy có thể hiệu chỉnh phù hợp vùng mỡ ít hay mỡ nhiều, không gây hiện tượng lồi lõm, không gây chảy máu, không tạo nhiệt nên sẽ không làm chết tế bào mỡ còn lại cũng như những tế bào khác, ít gây bầm và hồi phục nhanh sau hút mỡ. 

Đặc biệt, vì máy không dùng siêu âm hay laser nên nguy cơ hoại tử, tụ dịch sót tế bào chết được hạn chế ít nhất, không gây bầm tím sưng nề, bỏng da sau phẫu thuật. Bác sĩ sẽ có thể kiểm soát lực hút và lượng mỡ hút ra. Máy có khả năng hút 360 độ, phân bổ vào cơ thể tại đúng các góc phù hợp, dễ dàng đi tới các mô mỡ làm cho các tế bào mỡ tan chảy một cách tự nhiên.

Vì vậy, nếu có kế hoạch làm đẹp, hoặc hút mỡ bạn đừng quên tìm hiểu về các thiết bị tại các cơ sở làm đẹp uy tín để đảm bảo hiệu quả và an toàn.

Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất