Đẹp

7 sản phẩm skincare quen thuộc có thể làm hỏng da của bạn

Minh Khuê - CTV
Chia sẻ

Kem tẩy tế bào chết có hạt, miếng lột mụn, đá gua sha, kem trị mụn...là những sản phẩm chăm sóc sắc đẹp mang đến nhiều tác hại hơn bạn tưởng.

Người Ai Cập cổ đại từng dùng một loại bột nhão làm từ đồng oxy hóa để trang điểm mắt. Thành phần nguy hiểm này sẽ khiến họ bị kích ứng và mất ngủ, nhưng họ sẵn sàng chịu đựng nhân danh sắc đẹp. 

Ngày nay, ngành công nghiệp mỹ phẩm, làm đẹp đã có nhiều bước thay đổi lớn. Nhưng các sản phẩm bạn dùng mỗi ngày vẫn mang đến những tai hại không ngờ. 

Dưới đây là những sản phẩm chăm sóc da gây hại nhiều hơn lợi.

1. Tẩy tế bào chết có hạt 

7 sản phẩm skincare quen thuộc có thể làm hỏng da của bạn Ảnh 1

Tẩy da chết thường xuyên (hàng ngày) có thể làm hỏng da của bạn. Sau khi tẩy da chết, làn da của bạn tạm thời không có dầu, nhưng sau đó nó sẽ tiết ra nhiều dầu hơn để bù đắp cho tình trạng khô da. Các loại tẩy tế bào chết có hạt thường được giới thiệu là có khả năng massage. Nhưng dùng chúng thường xuyên sẽ làm da bị xước. Bạn chỉ nên tẩy tế bào chết một lần một tuần và nhớ dưỡng ẩm sau đó. 

2. Một số sản phẩm trị mụn

7 sản phẩm skincare quen thuộc có thể làm hỏng da của bạn Ảnh 2

Các sản phẩm có chức năng trị mụn có thể làm da bị khô và kích ứng. Những triệu chứng này chỉ mang tính tạm thời, nhưng da của bạn vẫn bị ngứa, bong tróc, mẩn đỏ. Một số loại thuốc uống trị mụn còn có tác dụng phụ nghiêm trọng hơn. Ví dụ, thuốc kháng sinh có thể gây khó chịu cho dạ dày hoặc gây chóng mặt.

3. Đá gua sha

7 sản phẩm skincare quen thuộc có thể làm hỏng da của bạn Ảnh 3

Massage bằng đá gua sha mang lại nhiều lợi ích như cải thiện lưu thông máu, giảm đau vùng cổ. Nhưng vì bạn phải chà xát bằng dụng cụ massage, các mạch máu nhỏ gần bề mặt da dễ bị vỡ ra. Kết quả là bạn sẽ bị bầm tím và chảy máu nhẹ.

4. Bàn chải khô

7 sản phẩm skincare quen thuộc có thể làm hỏng da của bạn Ảnh 4

Dùng bàn chải khô chải lên người sẽ giúp bạn tẩy tế bào chết, nhưng phương pháp này không phù hợp với tất cả mọi người. Nó có thể gây kích ứng da nhạy cảm hoặc để lại cảm giác khô quá mức. Những người bị viêm da (chàm, vảy nến) nên tránh chải khô vì có thể dẫn đến nhiễm trùng. Siêu mẫu Miranda Kerr chải khô mỗi buổi sáng nhưng cô khuyên bạn phải chọn loại bàn chải cực kỳ mềm mịn.

5. Khăn tẩm cồn

7 sản phẩm skincare quen thuộc có thể làm hỏng da của bạn Ảnh 5

Khi mới lau mặt bằng khăn (giấy ướt) có cồn, bạn sẽ thấy da thông thoáng sạch sẽ. Nhưng trên thực tế, nó loại bỏ lượng dầu cần thiết trên da của bạn, kích hoạt sản xuất bã nhờn và làm cho tình trạng mụn tồi tệ hơn.

6. Tẩy da chết hóa học

7 sản phẩm skincare quen thuộc có thể làm hỏng da của bạn Ảnh 6

Nếu sử dụng sản phẩm tẩy da chết hóa học hơn một lần một tuần, lớp màng bảo vệ tự nhiên bao phủ trên da sẽ biến mất. Thành phần độc hại của chúng sẽ làm da bị viêm và nổi mụn. 

7. Miếng lột mụn

7 sản phẩm skincare quen thuộc có thể làm hỏng da của bạn Ảnh 7

Miếng lột mụn giúp bạn loại bỏ mụn đầu đen, dầu nhờn, bụi bẩn trong lỗ chân lông, tẩy tế bào chết. Nhưng vấn đề là các thành phần này cũng có nhiệm vụ duy trì sự cân bằng dầu lành mạnh bên trong lỗ chân lông. Khi chúng bị loại bỏ hoàn toàn, lỗ chân lông sẽ phải tiếp xúc với bụi bẩn và bã nhờn nhiều hơn trước.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Khuê - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất