Đẹp

Tạo kiểu tóc bằng phân chim én và loạt bí quyết làm tóc 'kinh dị' của phụ nữ thời xưa

Minh Minh
Chia sẻ

Trong thế kỷ 17-19, các bí quyết làm tóc được phụ nữ tôn vinh thường gắn liền với nhiều tác hại khôn lường nhưng họ không hề hay biết.

Ngày nay, trên thị trường có sẵn rất nhiều sản phẩm chăm sóc tóc an toàn, giá cả phải chăng cho bạn lựa chọn. Nhưng phụ nữ thời xưa thì không có điều kiện đầy đủ như chúng ta. Họ phải áp dụng nhiều phương pháp làm tóc vô cùng độc hại.

1. Dùng gạch để hỗ trợ mọc tóc

Một bài báo ẩn danh từ thế kỷ 17 nói rằng hỗn hợp gồm một loại sáp sáp màu vàng tươi và gạch đỏ nghiền nhỏ có tác dụng giúp mọc tóc, cực kỳ hữu ích với người đang bị rụng tóc.

2. Tạo kiểu tóc bằng phân chim én

Người xưa cũng giống như chúng ta - luôn tận dụng mọi thứ có trong thế giới tự nhiên. Đầu thời kỳ Phục hưng, người ta tạo kiểu tóc bằng phân chim én và mỡ thằn lằn.

3. Làm sạch tóc bằng tro

Những cư dân cổ đại trên đảo Java của Indonesia làm sạch tóc theo quy trình sau: đốt thân cây lúa khô, ngâm tro trong nước qua đêm, dùng dung dịch này để xả sạch tóc, thoa dầu dừa. 

4. Đeo lồng để bảo vệ tóc khỏi chuột

Trong thời của Shakespeare và Nữ hoàng Elizabeth I, phụ nữ dùng mỡ lợn để làm tóc. Chính vì thế họ phải đeo dụng cụ bảo vệ để ngăn chặn lũ chuột tò mò về mái tóc của họ vào ban đêm.

5. Gội đầu một năm một lần

Vào thời y tế chưa phát triển, ngâm mình trong nước không phải là hoạt động tốt cho sức khỏe. Để tránh nguy cơ mắc bệnh, nhiều người chỉ gội đầu mỗi năm một lần. Ví dụ, nhà văn người Anh John Evelyn (thuộc thế kỷ 17) gội đầu mỗi năm một lần với nước ấm và nước sắc của các loại thảo mộc có mùi thơm. Đến thế kỷ 19, người ta quan tâm đến việc tắm gội hơn. Trong cuốn Full guide on the art of dressing phát hành năm 1830, tác giả khuyến nghị các quý ông nên cắt tóc mỗi tháng một lần và gội đầu theo mùa - 2 lần vào mùa hè và một lần vào mùa đông.

6. Trị gàu và bệnh đau dây thần kinh bằng bàn chải

Vào cuối thế kỷ 19, Tiến sĩ Scott đã tạo ra một chiếc bàn chải điện và phát hành ở Anh. Thực ra nó không sử dụng điện mà chỉ có các thanh sắt quấn bên trong. Sản phẩm này được coi là thần dược chữa được mọi bệnh tật. Quảng cáo nói rằng bàn chải có khả năng loại bỏ gàu, ngăn tóc bạc, làm dịu não, chữa đau đầu và đau dây thần kinh trong 5 phút.

7. Uốn tóc bằng mạt thép

Ở Anh thế kỷ 17, người ta sử dụng một loại dịch truyền chứa mạt thép để xử lý tóc. Đầu tiên, họ sẽ đun sôi nước với lúa mạch đen cho đến khi nó đặc như mật ong. Tiếp đó, dịch truyền sẽ được đưa lên tóc trong một ngày cùng với hạt mực, hạt mộc qua và lá cây bách. Sau khi tóc được xử lý, họ sẽ tiếp tục quá trình uốn xoăn qua đêm với nhiều công cụ cần thiết khác. Khoảng 100 năm sau, mọi người bắt đầu biết đến các thủ tục nhẹ nhàng hơn.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất