Trong hình ảnh được chia sẻ, Cường Đô La lựa chọn VC Dylexe K1, mẫu xe điện mang thiết kế hiện đại, gọn gàng. Kích thước xe vừa phải 1.598 x 590 x 1.015 mm cùng trọng lượng khoảng 46 kg không quá lớn giúp việc điều khiển trở nên linh hoạt, dễ xoay trở trong không gian hẹp. Bên cạnh đó, bảng màu đa dạng cũng là một điểm cộng, đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa của nhiều nhóm người dùng.
Về vận hành, xe của Cường Đô La được trang bị động cơ điện công suất khoảng 500W, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại trong thành phố. Xe có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 40-50 km/h, phù hợp cho việc di chuyển hằng ngày mà vẫn đảm bảo yếu tố an toàn. Hệ thống ắc quy dung lượng lớn giúp xe di chuyển quãng đường từ 70 đến 80 km sau mỗi lần sạc đầy, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nhiều ngày liên tiếp.
Thời gian sạc của chiếc xe Cường Đô La sở hữu khoảng 6-8 giờ, thuận tiện khi sạc qua đêm. Xe được trang bị hệ thống phanh trước và sau, giúp tăng khả năng kiểm soát khi vận hành. Lốp xe kích thước vừa phải, kết hợp trọng lượng nhẹ, mang lại cảm giác ổn định khi di chuyển trên các tuyến đường nội đô.
Bên cạnh hiệu năng, xe điện của Cường Đô La cũng được chú trọng về tiện ích. Mẫu xe này sử dụng hệ thống đèn LED trước và sau, hỗ trợ di chuyển an toàn vào ban đêm. Một số phiên bản còn được trang bị màn hình hiển thị thông tin cơ bản, khóa thông minh và các tiện ích đi kèm như giỏ xe hoặc hộc chứa đồ, phục vụ tốt cho nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.
Dòng xe điện này hiện được phân phối trên thị trường với mức giá khoảng 13 triệu đồng. Việc Cường Đô La lựa chọnVC Dylexe K1 cho thấy, bên cạnh những siêu xe tiền tỷ, nam doanh nhân vẫn ưu tiên các phương tiện gọn nhẹ, thực dụng cho sinh hoạt hằng ngày, thể hiện xu hướng di chuyển linh hoạt và tiết kiệm trong đời sống đô thị.