Xế cổ màu xanh trong Sky Tour 2019 có gì đặc biệt mà Sơn Tùng M-TP mang hẳn lên sân khấu?

Duy Huỳnh
Chia sẻ

Sơn Tùng M-TP đã khiến toàn bộ khán phòng bùng nổ khi tiến ra sân khấu trên một chiếc xế cổ màu xanh tại Sky Tour 2019.

Tối ngày 28/7, chuỗi sự kiện âm nhạc Sky Tour 2019 do công ty của Sơn Tùng tổ chức đã chính thức khai màn tại TP.HCM. Không chỉ được dàn dựng hoành tráng với hệ thống âm thanh, Sky Tour còn khiến người hâm mộ trầm trồ khi mang cả chiếc xe cổ lên sân khấu.

Cụ thể, sau một đoạn clip ngắn mở màn, Sơn Tùng M-TP khiến toàn bộ khán phòng bùng nổ khi tiến ra sân khấu trên một chiếc xe hơi màu xanh, đồng thời gửi lời chào đến tất cả khán giả của Sky Tour 2019 bằng một đoạn rap ngẫu hứng.

Sơn Tùng M-TP

Tiết mục mở màn này gây ấn tượng mạnh mẽ bởi sự kết hợp hài hoà giữa phần nghe và phần nhìn, mà trong đó chiếc xế cổ màu xanh đóng một vai trò quan trọng không kém giọng hát của nam ca sĩ Thái Bình. (Ảnh: Thế Giới Trẻ)

Sơn Tùng M-TP

Theo tìm hiểu, chiếc xe cổ được Sơn Tùng mang lên sân khấu là chiếc Ford Capri coupe, thuộc thế hệ đầu tiên (1968-1974) và là phiên bản Capri MK1 2000 đời 1973 hoặc 1974. (Ảnh: Thế Giới Trẻ)

Sơn Tùng M-TP

Bên cạnh phiên bản coupe, còn có 2 phiên bản Capri khác là Ford Consul Capri coupe do Ford Anh quốc sản xuất từ 1961 đến 1964, và Ford/Mercury Capri mui trần được Ford Australia sản xuất từ năm 1989 đến 1994. (Ảnh: Zing.vn)

Sơn Tùng M-TP

Ford Capri có kích thước tổng thể 4.280 mm dài, 1.646 mm rộng, 1.288 mm cao và trục cơ sở 2.560 mm. Dòng xe này được thiết kế bởi nhà thiết kế người Mỹ Philip T. Clark, ông cũng là người đứng sau thành công của chiếc xe thể thao lừng danh Ford Mustang. (Ảnh: Pinterest)

Sơn Tùng M-TP

Ford Capri coupe được trang bị các dòng động cơ xăng khác nhau, bao gồm phiên bản động cơ V4 với dung tích từ 1,3 lít đến 2 lít, động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng cũng từ 1,3 lít đến 2 lít, và phiên bản trang bị động cơ V6 có dung tích từ 2 lít đến 3,4 lít. Đi kèm là họp số sàn 4 cấp. Trong khoảng thời gian 1968-1986, đã có hơn 1,9 triệu chiếc Capri được bán ra tại châu Âu. (Ảnh: Pinterest)

Sơn Tùng M-TP

Theo các chuyên gia xe cổ, mức giá của Ford Capri dựa trên độ hiếm cùng việc số km quãng đường mà chiếc xe đã đi được, có thể lên tới khoảng 2,4 tỷ đồng đến 2,8 tỷ đồng. (Ảnh: Pinterest)

Chia sẻ

Bài viết

Duy Huỳnh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất