Công Nghệ

'Đút túi' 13 tỷ USD chỉ trong một ngày, tỷ phú Jeff Bezos lập kỷ lục 'vô tiền khoáng hậu'

Duy Huỳnh
Chia sẻ

Tài sản ròng của CEO Amazon, tỷ phú Jeff Bezos, tăng thêm 13 tỷ USD trong phiên giao dịch ngày 20/7.

Bloomberg đưa tin, sau khi chốt phiên giao dịch ngày 20/7, tài sản ròng của CEO Amazon, tỷ phú Jeff Bezos, đã tăng thêm 13 tỷ USD.

Sau khi chốt phiên giao dịch ngày 20/7, tài sản ròng của CEO Amazon, tỷ phú Jeff Bezos, đã tăng thêm 13 tỷ USD. (Ảnh: Getty Images)

Đây là mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ khi chỉ số Bloomberg Billionaires Index (bảng xếp hạng hàng ngày của những người giàu nhất thế giới dựa trên tài sản ròng của 500 người giàu nhất hành tinh) được thiết lập vào năm 2012.

Cùng ngày, cổ phiếu Amazon ghi nhận phiên tăng mạnh nhất kể từ tháng 12/2018, tăng 7,9%, xuất phát từ nguyên do giới đầu tư ngày càng lạc quan về xu hướng mua sắm trực tuyến trong đại dịch COVID-19.

Đây là mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ khi chỉ số Bloomberg Billionaires Index được thiết lập vào năm 2012. (Ảnh: PATRICK SEMANSKY/AP/SHUTTERSTOCK)

Theo Bloomberg, cổ phiếu của Amazon đã tăng 73% kể từ đầu năm 2020 đến nay. Mức tăng kỷ lục này kéo theo tài sản của tỷ phú giàu nhất hành tinh tăng thêm 74 tỷ USD, lên 189,3 tỷ USD, bất chấp nước Mỹ đang gặp trở ngại về kinh tế do hậu quả của COVID-19 mang lại.

Với khối tài sản 189,3 tỷ USD, 'ông chủ' Amazon hiện sở hữu khối tài sản lớn hơn cả vốn hoá thị trường của các tập đoàn lớn như Exxon Mobil - Tập đoàn dầu khí đa quốc gia của Hoa Kỳ, Nike - Tập đoàn đa quốc gia của Mỹ chuyên về quần áo, giày dép,... thể thao hay McDonald’s - Tập đoàn kinh doanh hệ thống nhà hàng thức ăn nhanh nổi tiếng của Mỹ.

Tính riêng trong năm nay, giá trị tài sản của tỷ phú Jeff Bezos tăng thêm 74 tỷ USD lên 189,3 tỷ USD. (Ảnh: Forbes)

Nhờ cổ phiếu Amazon tăng mạnh, vợ cũ của ông Bezos, bà MacKenzie Bezos, đã "đút túi" thêm 4,6 tỷ USD trong hôm qua và hiện là người giàu thứ 13 của thế giới.

Ngoài Amazon, giá cổ phiếu của các công ty công nghệ lớn khác cũng tăng mạnh trong năm nay, qua đó giúp các tỷ phú công nghệ cũng có tài sản gia tăng đáng kể trong bối cảnh COVID-19 đang bùng phát trở lại tại nhiều nơi ở Mỹ.

Tính từ đầu năm cho đến nay, 'ông chủ" Facebook - Mark Zuckerberg - đã thu về gần 15 tỷ USD. (Ảnh: AP)

Có thể kể đến là Mark Zuckerberg, 'ông chủ' của Facebook đã thu về gần 15 tỷ USD (tính từ đầu năm cho đến nay), dù mạng xã hội này hiện đang phải đối mặt với làn sóng tẩy chay từ các nhãn hàng.

Tờ Business Insider từng dẫn nguồn Sở An sinh Xã hội Mỹ cho biết, một người Mỹ trung bình có bằng cử nhân đại học kiếm được khoảng 2,2 triệu USD trong suốt đời mình.

Chỉ trong chưa đầy 15 phút, Jeff Bezos có thể kiếm được khoảng 2,2 triệu USD. (Ảnh: Daniel Berman / Redux)
Mỗi giây, tỷ phú giàu nhất hành tinh kiếm được khoảng 2.489 USD. (Ảnh: John Keatley)

Còn tỷ phú Bezos kiếm được số tiền đó chỉ trong chưa đầy 15 phút. Mỗi giây, tỷ phú giàu nhất hành tinh cũng “đút túi” 2.489 USD - con số gấp đôi so với số tiền một người Mỹ trung bình kiếm được trong một tuần.

Với số tài sản “siêu to khổng lồ” này, không lạ gì khi tỷ phú Jeff Bezos nắm trong tay hàng loạt cơ ngơi đồ sộ, và là một trong những đại gia sở hữu nhiều bất động sản nhất nước Mỹ.

Theo CNN, vào tháng 4/2020, người đàn ông giàu nhất hành tinh đã chi 16 triệu USD (khoảng 374 tỷ đồng) để sở hữu một căn hộ cao cấp ở quận Manhattan, thành phố New York, Mỹ. (Ảnh: 212 Fifth Avenue)
Căn hộ này liền kề với căn penthouse (căn hộ nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà) 3 tầng rộng hơn 930 m2 và 2 căn hộ khác cũng ngay tại tòa chung cư này của vị tỷ phú với tổng trị giá lên đến 80 triệu USD, CNN dẫn nguồn từ hồ sơ bất động sản của thành phố. (Ảnh: 212 Fifth Avenue)
Chia sẻ

Bài viết

Duy Huỳnh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất