Công Nghệ

Trụ sở Twitter của Elon Musk bị điều tra vì biến phòng họp thành phòng ngủ

Như Khánh
Chia sẻ

Elon Musk và tổng hành dinh của Twitter tại San Francisco đối mặt cuộc điều tra do nghi ngờ vi phạm quy định xây dựng của thành phố.

Vừa qua, Cục thanh tra xây dựng thành phố San Francisco vừa đưa ra thông báo sẽ tiến hành kiểm tra trụ sở Twitter sau khi có những phàn nàn về việc xuất hiện các giường ngủ và việc này có thể vi phạm luật xây dựng.

Ông chủ của Twitter, Elon Musk đã lên tiếng với chính quyền thành phố khi cho rằng mình chỉ đang “cung cấp nơi nghỉ ngơi cho những nhân việc mệt mỏi”. Cụ thể, trên một dòng tweet, vị tỷ phú này đã tỏ ra rất tức giận về việc Twitter có thể bị điều tra, và ngay sau đó bà London Breed – thị trưởng thành phố, đã phản hồi lại rằng: “Điều quan trọng là phải giữ cho những không gian công cộng an toàn”.

Sau khi Elon Musk sa thải hàng nghìn nhân viên, các phòng họp dường như là không cần thiết trong thời điểm này. CEO Twitter đã cho thay đổi hàng loạt phòng họp thành các phòng ngủ tự chế, ngoài giường ngủ còn trang bị thêm ghế bành và bàn cạnh giường. 

Trước đó, tỷ phú này cũng từng có ý tưởng cực kỳ hoang đường: Biến trụ sở chính của Twitter thành nhà cho người vô gia cư. Tuy nhiên, ngay sau đó dòng tweet này đã ngay lập tức bị xóa nhưng vẫn bị xem là “sự châm chọc quá đáng” với các quan chức ở thành phố San Francisco, nơi đang đối mặt với cơn khủng hoảng vô gia cư. 

Trụ sở Twitter của Elon Musk bị điều tra vì biến phòng họp thành phòng ngủ Ảnh 1
Tỷ phú Elon Musk

Trước khi tiếp quản Twitter, Elon Musk đã không ngần ngại chia sẻ mong muốn nhân viên có thể chủ động làm thêm giờ và ngủ lại văn phòng khi cần. Ngoài ra, Musk còn yêu cầu nhân viên của Tesla và Boring đến giúp ông trong việc điều hành Twitter. Việc biến phòng họp thành phòng ngủ có thể để phục vụ những mục đích trên.

Tuy nhiên, việc ngủ lại văn phòng là điều không quá xa lạ với ông chủ Twitter. Musk đã từng ngủ dưới bàn làm việc và thậm chí cắm trại trong văn phòng nhà máy Fremont của Tesla nhiều ngày liền trong thời điểm công ty này gặp khủng hoảng vào năm 2018. CEO Tesla đã ngủ trên ghế hay dưới gầm bàn phòng làm việc với một chiếc gối màu trắng trong suốt 3 ngày.

Chia sẻ

Bài viết

Như Khánh

Tin mới nhất