Công Nghệ

Tranh cãi cây lấy sim của Apple có giá gần 100.000 đồng

Quỳnh Trang
Chia sẻ

Ngoài cây lấy sim có giá đắt đỏ, trước đó Apple cũng từng gây tranh cãi khi bán khăn lau màn hình với giá 19 USD (hơn 400.000 đồng).

Mới đây, một người dùng trên diễn đàn Reddit cho biết đã thử đặt mua một cây chọc sim của Apple với giá 4 USD chưa bao gồm phí vận chuyển. Theo chia sẻ, người này sống ở thành phố Akron, tiểu bang Ohio, Mỹ và phí ship để chiếc chọc sim về "tận tay" là 9 USD. Như vậy, tổng số tiền anh chi trả là 13 USD (khoảng 280.000 VNĐ). Được biết, Apple chỉ cho phép người dùng mua một cây chọc sim mỗi lần.

Câu chuyện trên sau khi chia sẻ đã gây tranh cãi trên mạng xã hội bởi cây chọc sim nằm trong bộ công cụ của chương trình tự sửa chữa iPhone và mức giá mà Apple đưa ra cho cây lấy sim là quá đắt.  

Trên một số diễn đàn như Reddit, nhiều người đã để lại bình luận hài hước về mức giá đắt đỏ của sản phẩm vốn được tặng kèm khi mua điện thoại. Có người còn bông đùa rằng đang chờ đợi phiên bản Pro cho cây chọc sim, thay vì mua bản tiêu chuẩn như hiện nay.

Tranh cãi cây lấy sim của Apple có giá gần 100.000 đồng Ảnh 1
2 phiên bản cây chọc sim của  Apple. Ảnh: Arron Zollo

Trong một chia sẻ của người dùng cho hay, có hai phiên bản cây lấy sim. Trong đó, chiếc có hình tròn giống ghim kẹp giấy dành cho iPhone SE, còn bản bán lẻ và được đóng gói kèm những mẫu iPhone khác được làm phẳng và đẹp hơn.  

Trên các diễn đàn công nghệ ở Việt Nam, nhiều người dùng đã "nhanh trí" bày ra nhiều giải pháp giá rẻ, hoặc miễn phí  thân thiện với môi trường hơn như sử dụng tăm hoặc ghim kẹp giấy. Ngoài, trên các trang thương mại điện tử trong nước, cây chọc sim này được bán với giá từ 1.000 đồng.

Theo các trang công nghệ, Apple đưa ra mức giá trên là do chi phí về bán hàng nhiều hơn là chi phí sản xuất. Trước đó, hãng cũng gây tranh cãi khi bán khăn lau màn hình với giá 19 USD (hơn 400.000 đồng).

Xem thêm: Clip: Rước dâu đúng ngày lễ 'tắc đường', hai bên gia đình đành 'bất lực' xuống xe... hóng gió

Chia sẻ

Bài viết

Quỳnh Trang

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất