Trong số này bao gồm các thương vụ mua và bán lớn liên quan đến những gã khổng lồ công nghệ như Nvidia, Microsoft, Amazon và Meta trong ba tháng đầu năm 2026.
Các hồ sơ mà ông Trump nộp lên Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ cho thấy hơn 3.700 giao dịch, với tổng giá trị mỗi giao dịch được liệt kê theo khoảng thay vì con số chính xác.
Theo Reuters, các giao dịch được công bố có tổng giá trị cộng dồn từ 220 triệu USD đến 750 triệu USD.
Hồ sơ cho thấy các thương vụ mua và bán lớn nhất của ông Trump chủ yếu tập trung vào lĩnh vực công nghệ.
Trong khoảng ba chục giao dịch có giá trị từ 1 triệu USD đến 5 triệu USD trong quý I/2026, ông Trump đã mua chứng khoán của ServiceNow, Nvidia, Adobe, Microsoft, Oracle, Broadcom, Motorola, Amazon, Texas Instruments và Dell.
Bốn thương vụ bán lớn nhất của ông trong giai đoạn này cũng tập trung vào công nghệ. Theo tài liệu, ngày 10/2, ông đã bán từ 5 triệu USD đến 25 triệu USD cổ phiếu Microsoft, Amazon và Meta. Hàng chục giao dịch khác cũng diễn ra trong cùng ngày.
Theo hãng tin NOTUS, thời điểm một số giao dịch của Tổng thống trùng với các thông tin từ những công ty mà ông đang mua hoặc bán cổ phiếu.
Ví dụ, một tuần sau khi ông Trump mua từ 1 triệu USD đến 5 triệu USD cổ phiếu Nvidia vào ngày 10/2, công ty này công bố một thỏa thuận chip lớn với Meta.
NOTUS cũng cho biết ông Trump đã mua từ 500.000 USD đến 1 triệu USD cổ phiếu Nvidia một tuần trước khi Bộ Thương mại Mỹ chính thức phê duyệt việc bán một số chip Nvidia sang Trung Quốc.
Các hồ sơ không cho biết liệu ông Trump có trực tiếp chỉ đạo các giao dịch hay không. Một số giao dịch được mô tả là “không được yêu cầu”, dù ý nghĩa của cụm từ này chưa rõ ràng. Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ chưa phản hồi ngay lập tức trước đề nghị làm rõ từ CNBC.
Người phát ngôn Nhà Trắng Davis Ingle cho biết trong tuyên bố gửi CNBC rằng tài sản của Tổng thống được giữ trong một quỹ tín thác do các con ông quản lý.
“Không có xung đột lợi ích nào. Tổng thống Trump chỉ hành động vì lợi ích tốt nhất của người dân Mỹ, đó là lý do ông được tái đắc cử áp đảo bất chấp nhiều năm bị truyền thông tin giả đưa tin sai lệch và cáo buộc nhằm vào ông cùng các doanh nghiệp của ông”, Ingle nói.
Các Tổng thống Mỹ không bị cấm nắm giữ hoặc giao dịch cổ phiếu khi đang tại nhiệm, nhưng bắt buộc phải công khai các giao dịch của mình.
Bản kê khai tài chính thường niên của ông Trump dự kiến sẽ được công bố vào cuối năm nay.
Các hồ sơ mới nhất chỉ yêu cầu ông Trump công khai những giao dịch chứng khoán có giá trị trên 1.000 USD. Biểu mẫu cũng nêu rõ người kê khai không cần công bố một số loại tài sản tài chính như quỹ tương hỗ, các quỹ đầu tư khác, trái phiếu kho bạc Mỹ và bất động sản.