Công Nghệ

Tim Cook cùng hàng loạt lãnh đạo cấp cao của Apple bị tòa triệu tập

Duy Huỳnh
Chia sẻ

Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc chiến pháp lý giữa Apple với nhà sản xuất trò chơi Epic Games.

Bloomberg đưa tin, hai nhà lãnh đạo cấp cao của Apple là CEO Tim Cook cùng Phó chủ tịch cấp cao về phần mềm Craig Federighi sắp phải hầu tòa.

Ngoài CEO Tim Cook và Federighi, Phó chủ tịch của App Store - Matt Fischer, cựu giám đốc marketing và giám đốc marketing hiện tại của công ty là Phil Schiller cũng có thể bị triệu tập với vai trò nhân chứng.

Tim Cook cùng hàng loạt lãnh đạo cấp cao của Apple bị tòa triệu tập Ảnh 1
CEO Apple - Tim Cook. (Ảnh: Reuters/Stephen Lam)

Ngoài ra, một số nhà quản lý khác chịu trách nhiệm về chống gian lận trên App Store, hỗ trợ thanh toán, phát triển trò chơi, tiếp thị và quan hệ với nhà phát triển cũng thuộc diện sẵn sàng được mời.

Xem thêm: Độ Mixi hé lộ dự định tương lai sau chia sẻ bất ngờ: 'Có khi không cống hiến được với nghề nữa'

Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc chiến pháp lý giữa Apple với nhà sản xuất trò chơi Epic Games.

Tim Cook cùng hàng loạt lãnh đạo cấp cao của Apple bị tòa triệu tập Ảnh 2
Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc chiến pháp lý giữa Apple với nhà sản xuất trò chơi Epic Games. (Ảnh: Internet)

"Chúng tôi tin rằng vụ việc sẽ chứng minh Epic đã cố tình vi phạm thỏa thuận nhằm mục đích tăng doanh thu, động thái này dẫn đến việc họ bị xóa khỏi App Store.

“Epic đã phá vỡ các tính năng bảo mật của App Store, có thể dẫn đến hạn chế cạnh tranh, đặt quyền riêng tư và dữ liệu người dùng vào nguy cơ lớn", Apple cho biết trong một thông cáo.

Thời gian hầu tòa của các lãnh đạo Apple đã được sắp xếp. Theo đó, Tim Cook sẽ điều trần tổng cộng 2 tiếng 10 phút, kết hợp thẩm vấn trực tiếp, thẩm vấn chéo và thẩm vấn lại.

Tim Cook cùng hàng loạt lãnh đạo cấp cao của Apple bị tòa triệu tập Ảnh 3
(Ảnh: Apple)

Craig Federighi phải đối mặt với tòa trong 3 tiếng 10 phút. Riêng Schiller, người điều hành App Store, trả lời các câu hỏi trong thời gian đến 11 tiếng đồng hồ.

Ba cựu quản lý của Apple cũng được tòa triệu tập với tư cách là nhân chứng, gồm: Scott Forstall, cựu Giám đốc kỹ thuật phần mềm iOS; Ron Okamoto, cựu Giám đốc quan hệ nhà phát triển và Phillip Shoemaker, người từng điều hành bộ phận đánh giá ứng dụng.

Tim Cook cùng hàng loạt lãnh đạo cấp cao của Apple bị tòa triệu tập Ảnh 4
Tựa game Fortnite đình đám của Epic đã bị xóa khỏi hai kho ứng dụng lớn nhất thế giới là App Store và Google Play vào năm ngoái. (Ảnh: The Verge)

Năm ngoái, tựa game Fortnite đình đám của Epic đã bị xóa khỏi hai kho ứng dụng lớn nhất thế giới là App Store và Google Play. Nhà quản lý nền tảng cho rằng phía Epic đã tự ý phá vỡ các quy tắc mua hàng trong ứng dụng, vốn sẽ thu phí hoa hồng 30% trên mỗi giao dịch.

Epic sau đó đã đệ đơn khiếu nại chống lại Apple lên Tổng cục Cạnh tranh Ủy ban châu Âu với cáo buộc: "Apple đã thông qua một loạt các hạn chế được lên kế hoạch cẩn thận nhằm ngăn chặn sự cạnh tranh. Điều này không chỉ gây tổn hại mà còn loại bỏ hoàn toàn sự cạnh tranh trong quá trình phân phối và thanh toán ứng dụng".

Tim Cook cùng hàng loạt lãnh đạo cấp cao của Apple bị tòa triệu tập Ảnh 5
(Ảnh: The Verge)

Theo Epic, Apple đã và đang lạm dụng vị thế thống trị của mình trên thị trường và điều đó vi phạm luật cạnh tranh của EU.

Theo các thông báo trước đó, phiên tòa tại Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 3/5, tức khoảng 9 tháng sau đơn kiện của Epic.

Xem thêm: Để xem 'Liên minh Công lý' phiên bản của Zack Snyder sướng hơn, đây là điều bạn nhất định cần phải biết

Chia sẻ

Bài viết

Duy Huỳnh

Tin mới nhất