Công Nghệ

Ngày 1/6, một tiểu hành tinh lớn hơn chiều cao tháp Eiffel sẽ áp sát Trái đất

Theo Newsweek
Chia sẻ

Với đường kính ước tính có thể lên tới 300 m, tiều hành tinh 2021 KT1 lớn hơn cả tháp Eiffel và rộng tương đương ba sân bóng bầu dục cộng lại.

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) cho biết, một tiểu hành tinh với kích thước lớn hơn chiều cao tháp Eiffel sẽ áp sát Trái đất với tốc độ gấp 20 lần đạn súng trường.

Cụ thể, tiểu hành tinh có tên 2021 KT1 sẽ áp sát Trái đất vào khoảng 10h24 giờ EDT ngày 1/6 (21h24' giờ Việt Nam). Với đường kính ước tính có thể lên tới 300 m, 2021 KT1 lớn hơn cả tháp Eiffel và rộng tương đương ba sân bóng bầu dục cộng lại.

Ngày 1/6, một tiểu hành tinh lớn hơn chiều cao tháp Eiffel sẽ áp sát Trái đất Ảnh 1
(Ảnh minh hoạ: Fotolia / Vadimsadovski)

Tiểu hành tinh này sẽ bay qua Trái đất ở khoảng cách hơn 7,2 triệu km với tốc độ khoảng 65.000km/h - gấp 20 lần tốc độ của một viên đạn súng trường khi được bắn ra.

Xem thêm: Xuất hiện tiền ảo mang tên bà Phương Hằng

Mặc dù 7,2 triệu km là khoảng cách nghe tương đối xa, nhưng thực tế đây là khoảng cách tương đối gần về mặt không gian. Theo đó, NASA coi bất cứ thứ gì đi qua Trái đất trong vòng bán kính 193 triệu km đều là các vật thể gần Trái đất.

Tiểu hành tinh khổng lồ này được NASA phân loại là "có khả năng nguy hiểm", bởi nó tiềm ẩn nguy cơ va chạm với hành tinh của chúng ta trong tương lai.

Ngày 1/6, một tiểu hành tinh lớn hơn chiều cao tháp Eiffel sẽ áp sát Trái đất Ảnh 2
(Ảnh minh hoạ: Depositphotos / Milangucci)

Được biết, Trung tâm Nghiên cứu Vật thể Gần Trái Đất (CNEOS) của NASA, hiện theo dõi khoảng 26.000 tiểu hành tinh gần Trái Đất (NEO) với 1.000 trong số đó có đường kính lớn hơn 1 km, nhưng cũng giống như 2021 KT1, chúng ít có khả năng va vào Trái Đất.

"Chúng ta nên quá lo lắng về tác động của một tiểu hành tinh hoặc sao chổi đối với Trái đất. Mối đe dọa từ tai nạn ô tô, bệnh tật, thiên tai và nhiều vấn đề khác cao hơn nhiều so với mối đe dọa từ các vật thể gần Trái đất", tuyên bố của CNEOS cho hay.

Ngày 1/6, một tiểu hành tinh lớn hơn chiều cao tháp Eiffel sẽ áp sát Trái đất Ảnh 3
(Ảnh minh hoạ: Peter Carril/ESA)

Mặc dù khả năng va chạm là cực kỳ thấp, NASA vẫn tích cực theo dõi các tiểu hành tinh gần Trái Đất trong những năm qua, nhằm dự đoán sớm bất kỳ tác động tiềm năng nào tới Trái Đất trước khi điều đó xảy ra.

Trong trường hợp nhận thấy nguy cơ, các nhà khoa học sẽ cố gắng làm chệch hướng tiểu hành tinh thông qua việc phóng tên lửa hoặc tàu vũ trụ.

Ngày 1/6, một tiểu hành tinh lớn hơn chiều cao tháp Eiffel sẽ áp sát Trái đất Ảnh 4
(Ảnh minh hoạ: Getty Images/iStockphoto)

Cũng theo NASA, ngoài tiểu hành tinh 2021 KT1 tiếp cận Trái đất vào ngày 1/6, năm tiểu hành tinh nhỏ hơn dự kiến ​​sẽ tiếp cận Trái đất vào các ngày 5, 6 và 7/6. Kích thước của các tiểu hành tinh này to bằng một ngôi nhà trung bình hoặc một chiếc máy bay.

Xem thêm: Ứng dụng nguy hại có hơn 15 triệu lượt tải về người dùng iPhone cần gỡ ngay khỏi điện thoại

Chia sẻ

Theo

Newsweek

Tin mới nhất