Số lượng smarthphone bán ra ở Trung Quốc có thể giảm trong quý I năm 2020 với tỉ trọng lên tới 30% so với cùng kì năm trước, theo IDC. Thị trường smartphone lớn nhất trên thế giới có thể trải qua một thời kì gọi là “hiệu ứng Thiên nga đen” trong nửa đầu năm 2020 vì virus corona bùng phát. Trong trường hợp bạn chưa biết, thiên nga đen là thứ được dùng để so sánh với các hiện tượng hiếm gặp, khó đoán.

(Ảnh: Getty)
“Virus corona bùng phát ảnh hưởng tới mùa mua sắm dịp Tết Nguyên đán vào cuối tháng 1 và được kì vọng sẽ mang đến các hiệu ứng tiêu cực trong vài tháng tiếp theo,” IDC chia sẻ trong một thông cáo báo chí. “Lượng smartphone bán ra ở Trung Quốc có thể sẽ giảm tới 30% so với cùng kì năm ngoái vào quý I năm 2020.”
Virus corona “tạo ra các yếu tố bất định trong kế hoạch ra mắt sản phẩm, chuỗi cung ứng, kênh phân phối trong ngắn hạn và dài hạn,” IDC nhận định.
Công ty nghiên cứu Canalys trước đó nhận định lượng smartphone bán ra ở Trung Quốc trong quý I/2019 có thể sẽ giảm tới 50% so với lượng máy bán ra quý IV/2019. “Các đối tác công nghệ có thể sẽ tạm dừng các hoạt động marketing bởi họ không thể chuyển hướng được sự chú ý cho các sản phẩm mới, ví dụ như các thiết bị 5G,” Canalys nói thêm. “Các nhà sản xuất sẽ mất thêm thời gian để thay đổi lịch trình ra mắt sản phẩm ở Trung Quốc và ảnh hưởng đến lượng máy 5G bán ra trong năm 2020.”
IDC trước đó cho biết số lượng smartphone bán ra trong năm 2019 ở Trung Quốc chạm mốc 367 triệu máy, ghi nhận mức giảm 7,5% so với cùng kì năm ngoái. Đây là quý thứ 11 liên tiếp và năm thứ ba liên tiếp thị trường smartphone Trung Quốc chứng kiến xu hướng đi xuống.
Về số lượng máy bán ra, Huawei là nhà sản xuất thống lĩnh thị trường Trung Quốc, theo sau là Vivo, OPPO, Xiaomi và Apple.