Công Nghệ

Tham vọng lớn đầu tiên của Apple với MacBook chạy chip 'chính chủ'

Thái Sơn - CTV
Chia sẻ

Trước đó, các dòng máy tính Mac của Apple chỉ sử dụng các dòng chip đến từ Intel.

Apple đang lên kế hoạch sản xuất 2,5 triệu máy tính MacBook có con chip do chính hãng này thiết kế cho tới thời điểm tháng 2/2021, theo một báo cáo mới đến từ Nikkei.

Tham vọng lớn đầu tiên của Apple với MacBook chạy chip 'chính chủ' Ảnh 1
Ảnh: Nikkei

Đơn hàng sản xuất ban đầu cho những chiếc MacBook với chip do Apple thiết kế được cho là tương đương với 20% trong tổng số 12,6 triệu chiếc MacBook bán trong năm 2019.

Nguồn tin của Nikkei đồng thời cho biết con chip Apple sử dụng trong MacBook mới sẽ được TSMC sản xuất sử dụng chu trình 5nm. Thông tin Nikkei đưa ra trùng khớp với tin đồn trước đó cho rằng chip Apple cho MacBook sẽ biến thể của dòng chip Appel A14 được hãng này trang bị cho iPad Air mới và iPhone 12. Đến thời điểm hiện tại, đây là dòng chip duy nhất trên thị trường dùng chu trình 5nm.

Tham vọng lớn đầu tiên của Apple với MacBook chạy chip 'chính chủ' Ảnh 2
Ảnh: Nikkei

Báo cáo của Nikkei đồng thời khẳng định Apple sẽ giới thiệu thêm những chiếc máy tính Mac mới trong nửa năm 2021. Lúc này, Apple mong muốn thay thế toàn bộ máy tính Mac sử dụng chip Intel trong vòng 2 năm.

Chiếc máy tính Mac đều tiên dùng chip mới sẽ được ra mắt trong sự kiện diễn ra vào ngày 10/11 mang thông điệp “One More Thing” (tam dịch: Thêm một thứ nữa).

Chia sẻ

Bài viết

Thái Sơn - CTV

Tin mới nhất