Công nghệ

Snap gia nhập cuộc đua kính AR

Vũ Ánh

Snap vừa trình làng Specs, mẫu kính thực tế tăng cường (AR) mới được hãng định vị như một chiếc máy tính đeo được tích hợp trong thiết kế kính trong suốt.

Specs được chế tạo từ vật liệu polymer TR90 của Thụy Sĩ, thứ mà Snap gọi là nhựa titan nhờ đặc tính nhẹ và bền. Kính đủ nhẹ để có thể đeo trong nhiều giờ liên tục và được cung cấp với hai kích cỡ. Phiên bản gọng 47 mm nặng 132 gram (4,7 ounce), trong khi phiên bản 52 mm nặng 136 gram (4,8 ounce). Người dùng có thể dễ dàng lắp và thay đổi tròng kính cận, đồng thời chia sẻ kính với bạn bè hoặc người thân.

Snap vừa trình làng Specs, mẫu kính thực tế tăng cường (AR) mới được hãng định vị như một chiếc máy tính đeo được tích hợp trong thiết kế kính trong suốt. Ảnh: Snap
Snap vừa trình làng Specs, mẫu kính thực tế tăng cường (AR) mới được hãng định vị như một chiếc máy tính đeo được tích hợp trong thiết kế kính trong suốt. Ảnh: Snap

Mẫu kính AR này được trang bị hệ thống camera và cảm biến cung cấp dữ liệu cho AI nhằm hiểu ngữ cảnh xung quanh. Thiết bị sở hữu hai camera màu độ phân giải cao, hai camera hồng ngoại phục vụ thị giác máy tính cùng các cảm biến quán tính IMU 6 trục. Bên trong kính có hai chip Snapdragon, trong đó một bộ xử lý điều khiển phần hiển thị, còn bộ xử lý thứ hai đảm nhiệm các tác vụ thị giác máy tính.

Specs có góc nhìn 51 độ và sử dụng màn hình dẫn sóng lập thể (stereo waveguide display) với khả năng tự động điều chỉnh độ tối phù hợp với các điều kiện ánh sáng khác nhau. Thiết bị sử dụng máy chiếu siêu nhỏ công nghệ tinh thể lỏng trên silicon (LCoS) để hiển thị hình ảnh lên màn hình. Snap cho biết trường nhìn của kính tương đương với việc xem một màn hình 115 inch từ khoảng cách 10 feet (khoảng 3 mét).

Kính còn được tích hợp loa stereo hỗ trợ âm thanh không gian và cụm microphone phục vụ thu âm. Thiết bị hỗ trợ theo dõi chuyển động tay để điều khiển bằng cử chỉ, đồng thời nhận diện giọng nói và hỗ trợ các lệnh thoại tự nhiên.

Người dùng mẫu kính của Snap có thể dễ dàng lắp và thay đổi tròng kính cận, đồng thời chia sẻ kính với bạn bè hoặc người thân. Ảnh: Snap
Người dùng mẫu kính của Snap có thể dễ dàng lắp và thay đổi tròng kính cận, đồng thời chia sẻ kính với bạn bè hoặc người thân. Ảnh: Snap

Theo Snap, Specs có thể hoạt động tối đa 4 giờ với nhu cầu sử dụng hỗn hợp. Thiết bị đi kèm cáp sạc từ tính tùy chỉnh cho phép sạc ngay cả khi đang đeo. Hộp sạc đi kèm cung cấp tổng thời lượng sử dụng lên đến 20 giờ. Trong khi đó, thế hệ Spectacles trước đây của Snap vốn chỉ dành cho nhà phát triển chỉ đạt khoảng 45 phút sử dụng mỗi lần sạc.

Specs có thể được sử dụng để xem phim, video, chương trình truyền hình, trình chiếu nội dung lên màn hình khác, viết trên bảng trắng hoặc sử dụng hàng loạt Lens hiện có của Snapchat. Ngoài ra, kính cũng có thể kết nối với máy tính, điện thoại hoặc hệ máy chơi game thông qua cổng USB-C để hoạt động như một màn hình hiển thị.

CEO Snap là Evan Spiegel đã giới thiệu Specs tại sự kiện AWE USA 2026 và trình diễn nhiều trải nghiệm do các nhà phát triển tạo ra bằng nền tảng Lens Studio. Do hỗ trợ các Lens được phát triển cho Snapchat, người dùng đã có thể sử dụng nhiều ứng dụng như đặt vật thể ảo trong không gian thực, chơi mini game, nhận hướng dẫn tự làm (DIY) và nhiều tính năng khác.

Lens Studio cũng sẽ được bổ sung khả năng phát triển Lens bằng AI tác nhân (agentic development). Snap đồng thời tích hợp các công cụ dành cho nhà phát triển như Claude Code, Codex và Cursor. Các Lens có thể tận dụng API từ OpenAI và Gemini để tạo ra những trải nghiệm thực tế tăng cường kết hợp AI.

Snap ra mắt kính thực tế ảo tăng cường Specs giá 2.195 đô la. Ảnh: Snap
Snap ra mắt kính thực tế ảo tăng cường Specs giá 2.195 đô la. Ảnh: Snap

Specs có giá 2.195 USD, yêu cầu đặt cọc hoàn lại 200 USD và đã bắt đầu nhận đặt trước từ hôm nay. Sản phẩm dự kiến lên kệ vào mùa thu năm nay tại Mỹ, Anh và Pháp.

Với việc ra mắt Specs, Snap đang đi trước nhiều công ty công nghệ khác trong cuộc đua kính thực tế tăng cường, bao gồm cả Apple. Apple hiện cũng đang phát triển kính thông minh AR có màn hình tích hợp, nhưng sản phẩm này được cho là sẽ chưa xuất hiện trong vài năm tới. Mẫu kính đầu tiên của Apple, chỉ hỗ trợ các tính năng AI và không có màn hình hiển thị tích hợp, dự kiến phải đến cuối năm 2027 mới được ra mắt.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Vũ Ánh

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI