Công Nghệ

Shark Tank Mỹ: 'Tôi có rất nhiều Ethereum'

Thái Sơn - CTV
Chia sẻ

Nhà đầu tư tỷ phú Mỹ thường xuyên có nhiều quan điểm tích cực đối với tiền mã hoá và thường so sánh công nghệ blockchain (chuỗi khối) với ngày đầu của Internet.

Shark Tank Mỹ: 'Tôi có rất nhiều Ethereum' Ảnh 1
Ảnh: Bloomberg

Đó là lý do tại sao trong nhiều năm trở lại đây, Mark Cuban vẫn nắm giữ một vài đồng tiền số mà ông mua “từ những ngày ban đầu”, ông chia sẻ trên chương trình “The Delphi Podcast.” Hiện tại, danh mục của Mark Cuban bao gồm “60% bitcoin, 30% Ethereum và 10% dành cho các đồng tiền còn lại”.

Shark Tank Mỹ: 'Tôi có rất nhiều Ethereum' Ảnh 2
Ảnh: Bloomberg

Bitcoin, được tạo ra vào năm 2009, hiện là đồng tiền số lớn nhất thế giới xét theo giá trị thị trường. Dù vậy, nó hấp dẫn với Mark Cuban trong vai trò một công cụ lưu trữ giá trị hơn là một đồng tiền. Theo Mark Cuban, bitcoin có thể thay thế được vàng và đó là lý do “ông không bao giờ bán chúng”.

Shark Tank Mỹ: 'Tôi có rất nhiều Ethereum' Ảnh 3
Ảnh: Bloomberg

Mark Cuban cũng quan tâm nhiều đến đồng Ethereum với lý do đồng tiền này được phát triển dựa trên các hợp đồng thông minh. Ở thời điểm hiện tại, Mark Cuban không chia sẻ cụ thể về những đồng tiền số còn lại mà ông nắm giữ.

Shark Tank Mỹ: 'Tôi có rất nhiều Ethereum' Ảnh 4
Ảnh: Bloomberg

Hồi tháng 2, Mark Cuban mua một số lượng nhỏ đồng dogecoin, một đồng tiền số ban đầu được ra đời như một trò đùa cho con trai 11 tuổi của mình, Jake. Thời điểm đó, ông nói rằng việc mua đồng dogecoin mang mục đích “vui vẻ và giáo dục” cho con ông trong khi đó giúp ông học hỏi thêm về lĩnh vực này.

Chia sẻ

Bài viết

Thái Sơn - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất