Công Nghệ

Sếp Google đào coin sau khi mua PC chơi game cho con

Theo Zing
Chia sẻ

Tuy có xuất phát điểm khá muộn trong lĩnh vực tiền số, Sergey Brin, giám đốc kỹ thuật Alphabet vẫn có niềm tin vào tiền số và công nghệ blockchain.

Tại hội nghị blockchain được tổ chức tại Ma-rốc, Sergey Brin, đồng sáng lập Google cho biết ông và con trai của mình đang khai thác đồng tiền kỹ thuật số Ethereum. Đồng thời ông cũng chia sẻ về tiềm năng của công nghệ blockchain.

Brin nói rằng lần đầu tiên ông quan tâm đến tiền ảo là khi cậu con trai của ông mong muốn có một chiếc PC chơi game.

Sergey Brin bắt đầu khai thác tiền số từ lúc cậu con trai của ông mua một dàn PC chơi game. Ảnh: AP.

“Khoảng 1-2 năm trước đây, con trai tôi nằng nặc đòi một máy tính chơi game. Tôi đã nói với con mình nếu có một chiếc máy như vậy, chúng ta nên đào tiền số. Sau đó cả hai đã thử và kiếm được vài đô là từ Ethereum”, Brin nói.

Theo Brin, dù đang là giám đốc kỹ thuật Alphabet nhưng ông tiếp cận công nghệ blockchain khá muộn. Đồng thời ông thừa nhận mình không có nhiều hiểu biết về tiền điện tử nhưng vẫn nhìn thấy được tiềm năng “phi thường” của công nghệ này.

Theo tạp chí Forbes, tài sản ròng năm 2015 của Sergey Brin đang ở mức 34,4 tỷ USD. Brin có xuất thân khiêm tốn, yêu thể thao và các hoạt động từ thiện.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Zing

Tin mới nhất