Công Nghệ

Reuters: Samsung phủ nhận kế hoạch xây nhà máy mới ở Hoà Bình

Theo Reuters
Chia sẻ

Trước đó, có thông tin cho rằng ông lớn công nghệ Hàn Quốc mong muốn thuê một diện tích đất lớn ở Hoà Bình để xây nhà máy mới.

Samsung mới đây phủ nhận thông tin sẽ xây dựng nhà máy tại tỉnh Hoà Bình sau khi một quan chức tỉnh nói rằng ông lớn công nghệ Hàn Quốc đang muốn thuê đất tại địa phương, Reuters đưa tin. Samsung hiện tại đang là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam và hiện có 8 nhà máy cũng như 1 trung tâm nghiên cứu và phát triển tại đây.

Nhà máy Samsung tại Bắc Ninh.

“Samsung Vietnam phủ nhận tin đồn rằng chúng tôi đang cân nhắc xây nhà máy mởi Hoà Bình”, Samsung Vietnam nói trong một thông cáo báo chí. Tin đồn nói trên được phát đi sau khi một quan chức tỉnh Hoà Bình được đề nghị giấu tên nói với Reuters rằng Samsung đang tìm kiếm cơ hội thuê từ 500 đến 1000 hécta diện tích đất để xây nhà máy sản xuất sản phẩm điện tử. Kế hoạch này thậm chí còn được đăng tải trên cổng thông tin điện tử chính thức của tỉnh Hoà Bình song hiện tại đã được gỡ bỏ.

Samsung đã đầu tư 17,3 tỉ USD vào Việt Nam tới thời điểm hiện tại và chiếm khoảng 20% tổng tỉ trọng xuất khẩu tại đây.

Xuất khẩu smartphone và các linh kiện điện tử của Việt Nam, phần lớn được sản xuất bởi Samsung Electronics, đón nhận mức tăng trưởng 5,6% trong tám tháng đầu năm 2019 so với cùng kì năm ngoái để chạm mốc 33,39 tỉ USD. Ở thời điểm hiện tại, một số lượng lớn sản phẩm của Samsung đang được sản xuất tại Việt Nam và Hàn Quốc. Bằng cách này, khác với ông lớn Apple, Samsung không phải chịu ảnh hưởng từ hàng rào thuế quan lớn mà chính quyền của ông Donald Trump áp dụng lên hàng hoá Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang.

Chia sẻ

Theo

Reuters

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất