Công nghệ

Quốc gia tiếp theo chặn tạm thời AI của Elon Musk

Minh Đức - CTV

Malaysia trở thành quốc gia mới nhất chặn Grok, sau khi chatbot AI của Elon Musk bị cáo buộc cho phép tạo ảnh nhạy cảm, xâm phạm quyền riêng tư phụ nữ và trẻ em.

Malaysia ngày 26/1 đã quyết định tạm thời chặn quyền truy cập Grok, chatbot trí tuệ nhân tạo do công ty xAI của Elon Musk phát triển, trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia siết chặt kiểm soát sau loạt bê bối liên quan đến ảnh nhạy cảm do AI tạo ra.

Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi Indonesia trở thành quốc gia đầu tiên chặn Grok, và nối dài làn sóng phản ứng toàn cầu đối với việc công cụ AI này bị lạm dụng để tạo, chỉnh sửa và lan truyền hình ảnh mang tính khiêu dâm, thường không có sự đồng thuận của người trong ảnh.

Malaysia là quốc gia thứ hai chặn AI của Elon Musk sau Indonesia. (Ảnh: Reuters)
Malaysia là quốc gia thứ hai chặn AI của Elon Musk sau Indonesia. (Ảnh: Reuters)

Trong thông báo phát đi hôm Chủ nhật, Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia (MCMC) cho biết họ buộc phải hạn chế Grok sau khi ghi nhận việc công cụ này liên tục bị sử dụng để tạo ra các nội dung “tục tĩu, khiêu dâm, phản cảm nghiêm trọng và hình ảnh bị thao túng không có sự đồng thuận”, trong đó có phụ nữ và trẻ vị thành niên.

Theo MCMC, cơ quan này đã nhiều lần gửi yêu cầu tới X và xAI trong tháng qua, yêu cầu triển khai các biện pháp kỹ thuật và kiểm duyệt hiệu quả hơn. Tuy nhiên, phản hồi từ phía các công ty chủ yếu chỉ dựa vào cơ chế người dùng tự báo cáo, điều mà Malaysia cho rằng không đủ để ngăn chặn rủi ro và đảm bảo tuân thủ pháp luật.

“MCMC đánh giá các biện pháp hiện tại là chưa thỏa đáng để phòng ngừa tổn hại hoặc đáp ứng yêu cầu pháp lý,” cơ quan này nêu rõ.

Về phía xAI, khi được Reuters liên hệ bình luận, công ty đã phản hồi bằng một thông điệp ngắn mang tính tự động: “Legacy Media Lies” (Truyền thông truyền thống nói dối). Trong khi đó, nền tảng X chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Câu trả lời từ phía công ty của Grok không khiến phía Malaysia thoả đáng. (Ảnh: Reuters)
Câu trả lời từ phía công ty của Grok không khiến phía Malaysia thoả đáng. (Ảnh: Reuters)

MCMC cho biết việc hạn chế Grok sẽ được duy trì cho đến khi các biện pháp bảo vệ hiệu quả được áp dụng, đồng thời khẳng định sẵn sàng đối thoại với xAI và X để giải quyết vấn đề.

Malaysia, quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo, vốn áp dụng các quy định nghiêm ngặt đối với nội dung trực tuyến, bao gồm lệnh cấm các tài liệu khiêu dâm và phản cảm. Những năm gần đây, chính phủ nước này tăng cường giám sát các nền tảng internet, trong bối cảnh lo ngại về sự gia tăng của nội dung độc hại trên không gian mạng. Malaysia thậm chí đang xem xét cấm người dùng dưới 16 tuổi tiếp cận mạng xã hội.

Quyết định của Malaysia cho thấy áp lực ngày càng lớn mà các công ty AI, đặc biệt là những nền tảng liên quan trực tiếp đến nội dung do người dùng tạo, đang phải đối mặt trước yêu cầu bảo vệ quyền riêng tư và an toàn cộng đồng.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Minh Đức - CTV

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI