Theo phân tích của CNBC dựa trên bản kê khai tài chính thường niên năm 2025 của Tổng thống Donald Trump bao gồm các giao dịch, thu nhập và nghĩa vụ tài chính được công bố hôm thứ Ba, ông đã thực hiện 327 lệnh mua cổ phiếu trong ngày 8/4/2025. Đây là ngày có số lượng giao dịch mua cổ phiếu nhiều thứ 11 của ông trong năm ngoái, cao gấp hơn 5 lần mức trung bình khoảng 62 giao dịch mỗi ngày trong cả năm.
Làn sóng mua vào này diễn ra vào cuối chuỗi bốn ngày lao dốc mạnh của thị trường, bắt nguồn từ việc ông công bố kế hoạch áp thuế trên diện rộng với mức thuế cao. Phân tích của CNBC cho thấy Trump chủ yếu mua các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn, nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề sau khi ông công bố chính sách thuế vào ngày 2/4, thời điểm mà ông gọi là "Ngày Giải phóng" (Liberation Day).
Diễn biến này phản ánh một chủ đề xuyên suốt trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump: một tổng thống có quyền lực rất lớn trong việc tác động đến thị trường, đồng thời cũng là một tổng thống có lợi ích tài chính cá nhân rất lớn gắn với thị trường với quy mô đầu tư cá nhân lớn hơn bất kỳ người tiền nhiệm nào.
Trong phiên giao dịch ngày 8/4, chỉ số S&P 500 đóng cửa dưới mốc 5.000 điểm và chỉ còn cách rất ngắn ngưỡng bước vào thị trường giá xuống (bear market), thuật ngữ dùng để chỉ mức giảm 20% so với đỉnh gần nhất. Chỉ riêng trong chuỗi bốn phiên đó, chỉ số chứng khoán tham chiếu này đã mất hơn 12%.
Sáng hôm sau (9/4), chỉ vài phút sau khi thị trường mở cửa, Trump đã góp phần khiến thị trường đảo chiều mạnh mẽ.
Ông đăng trên Truth Social, nền tảng mạng xã hội do chính mình sở hữu, dòng trạng thái: "Đây là thời điểm tuyệt vời để mua!".
Cũng trong ngày hôm đó, Trump thông báo sẽ rút lại một phần các mức thuế từng khiến thị trường chao đảo mà ông đã công bố một tuần trước.
Chỉ số S&P 500 tăng khoảng 9,5% trong phiên giao dịch đó, đánh dấu một trong những ngày tăng mạnh nhất trong lịch sử. Tính từ ngày 8/4/2025 đến nay, chỉ số này đã tăng lũy kế khoảng 50%.
Khi được CNBC hỏi về thời điểm Trump thực hiện các giao dịch ngày 8/4/2025, Nhà Trắng không trả lời trực tiếp mà đưa ra phát biểu chung về tài sản của Tổng thống.
Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly nói với CNBC: "Như Tổng thống Trump từng nói, ông sở hữu rất nhiều tài sản vì trước khi trở thành Tổng thống, ông là một doanh nhân cực kỳ thành công, và đó cũng là một trong những lý do ông được bầu vào Nhà Trắng. Toàn bộ tài sản của Tổng thống đều được nắm giữ trong các tài khoản ủy thác toàn quyền do các tổ chức tài chính độc lập bên thứ ba quản lý. Không có bất kỳ xung đột lợi ích nào."
Hôm thứ Tư, ông Trump cũng nói với các phóng viên rằng các khoản đầu tư của ông đều do bên ngoài quản lý. "Tôi không trực tiếp tham gia vào các khoản đầu tư cá nhân của mình. Chúng tôi có các quỹ quản lý tiền cho tôi", ông Trump nói.
Mạnh tay mua cổ phiếu công nghệ lớn
Đợt mua vào ngày 8/4 của ông Trump tập trung vào một số doanh nghiệp niêm yết lớn nhất thế giới. Theo bản kê khai tài chính, trong ngày đó ông đã mua từ 100.001 đến 250.000 USD cổ phiếu của từng công ty gồm Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft và Nvidia.
Cả năm cổ phiếu này đều thuộc nhóm Magnificent Seven, nhóm bảy cổ phiếu công nghệ vốn hóa siêu lớn được xem là động lực chính đưa thị trường chứng khoán Mỹ liên tục lập đỉnh trong những năm gần đây.
Sau khi ông Trump điều chỉnh chính sách thuế quan, cả năm cổ phiếu đều phục hồi mạnh khi nhà đầu tư thở phào vì chi phí của các doanh nghiệp sẽ không tăng ngay lập tức.
Chẳng hạn, cổ phiếu Apple giảm 5% trong ngày 8/4, đánh dấu phiên giảm thứ tư liên tiếp. Tuy nhiên, ngay phiên hôm sau, cổ phiếu nhà sản xuất iPhone tăng hơn 15%, ghi nhận ngày giao dịch tốt nhất kể từ năm 1998.
Trong khi đó, Nvidia mất hơn 1% giá trị trong ngày 8/4 nhưng bật tăng gần 19% vào ngày hôm sau, đồng nghĩa hãng sản xuất chip này lấy lại gần một phần năm giá trị vốn hóa chỉ trong một phiên giao dịch.
Tác động đến thị trường
Các giao dịch cổ phiếu trong tháng 4 chỉ là một phần trong bản kê khai tài chính dài 927 trang, cho thấy ông Trump ghi nhận 2,24 tỷ USD doanh thu trong năm 2025, theo phân tích của CNBC.
Khoản thu này bao gồm hàng trăm triệu USD từ tiền mã hóa (crypto), hơn 290 triệu USD từ các sân golf và câu lạc bộ lớn, cùng hơn 86 triệu USD từ các khoản dàn xếp pháp lý.
Ông Trump cũng tiếp tục có nguồn thu từ các sản phẩm mang thương hiệu của mình và nhận nhiều quà tặng, bao gồm cả vé xem các sự kiện thể thao.
Đối với giai đoạn thị trường biến động mạnh đầu tháng 4/2025, nhiều nhà đầu tư cá nhân đã sớm nhận thấy ảnh hưởng của ông Trump đối với thị trường, ngay cả trước khi các tài liệu trên được công bố trong tuần này.
Trên các diễn đàn như WallStreetBets của Reddit, một số người dùng ca ngợi quyết định mua cổ phiếu của mình trước khi ông Trump kêu gọi nhà đầu tư tham gia thị trường.
Tuy nhiên, nhiều người khác lại chỉ trích gay gắt, cho rằng hành động của ông có dấu hiệu giống thao túng thị trường.