Công Nghệ

Nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới bị phong tỏa

Như Khánh
Chia sẻ

Theo nguồn tin từ Alarabiya, Trung Quốc đã ra lệnh phong tỏa trong vòng 7 ngày ở quanh khu vực nhà máy chính thuộc sở hữu của tập đoàn công nghệ Foxconn tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Lệnh phong tỏa có hiệu lực từ chiều 2/11 vừa qua và kéo dài 7 ngày đến ngày 9/11. Hành động này chắc chắn sẽ có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của dây chuyền sản xuất điện thoại iPhone của nhà máy này và nguy cơ làm gián đoạn dòng lưu động trong việc sản xuất tăng cường trước các mùa lễ sắp tới.

Theo thông tin từ chính quyền Trịnh Châu, trong khi lệnh cấm có hiệu lực, yêu cầu người dân tuyệt đối không ra đường, chỉ ngoại trừ một số trường hợp vì các lý do thiết yếu hoặc các vấn đề liên quan đến y tế, vật tư. Ngoài ra cũng không cho phép bất kì một phương tiện di chuyển nào được phép hoạt động trong khu vực đang bị phong tỏa.

Tập đoàn công nghệ Foxconn ít nhất một lần từng vật lộn với sự bùng phát của đại dịch COVID-19, trong số 200.000 nhân viên tại cơ sở đã có nhiều người phải cách ly, nhiều người khác bắt buộc di dời khỏi cơ sở.

Nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới bị phong tỏa Ảnh 1
Foxconn phải dừng hoạt động suốt 7 ngày vì dịch COVID-19

Nguyên nhân dẫn tới lệnh cấm ngày 2/11 vừa qua chủ yếu là do sự tăng lên 359 ca mắc COVID-19, tăng gấp ba lần trong 1 ngày. Gần đây, lực lượng chức năng và quan chức địa phương đã tiến hành áp đặt lệnh phong toả đối với cả các khu vực vừa và nhỏ như khu chung cư, công viên để đảm bảo an toàn dịch tễ bùng phát như trước kia. 

Thời điểm hiện tại sau khi iPhone 14 series tung ra chưa lâu, nhất là trong tình trạng nhu cầu điện tử tại các quốc gia lớn đang suy giảm thì đây là một sự kiện đáng quan ngại đối với Apple.

Gần đây công ty cũng đã cho cắt giảm sản lượng một vài thiết bị công nghệ của mình do nhận thấy nhu cầu sử dụng thiết bị điện tử đang không có nhiều dấu hiệu khởi sắc. 

Lo ngại lớn nhất hiện tại đó là sự đảm bảo an toàn phòng dịch tại Trịnh Châu nói riêng và Trung Quốc nói chung để tránh các rủi ro bùng phát trên thế giới hoặc ít nhất là hạn chế sự ảnh hưởng đối với các nước lân cận. 

Được biết Foxconn đang trong quá trình tăng cường sản xuất và nỗ lực tuyển dụng nhân viên mới, lệnh phong tỏa này ít nhiều sẽ gây tác động tiêu cực đến nhà máy sản xuất và việc duy trì hoạt động tại đây. Về vấn đề này, đại diện của Apple hay Tập đoàn công nghệ Foxconn vẫn chưa lên tiếng. 

Chia sẻ

Bài viết

Như Khánh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất