Barret Zoph, đồng sáng lập startup trí tuệ nhân tạo Thinking Machines Lab, chính thức gia nhập Google DeepMind trong vai trò Phó chủ tịch Nghiên cứu (Vice President of Research), đánh dấu bước chuyển mới trong sự nghiệp của một nhà khoa học AI từng giữ vị trí quan trọng tại nhiều phòng nghiên cứu hàng đầu thế giới.
Theo Reuters, Zoph xác nhận sẽ gia nhập đơn vị AI của Alphabet sau thời gian ngắn quay trở lại OpenAI. Việc bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh Google đang tiến hành nhiều thay đổi lớn về chiến lược và nhân sự trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, nhằm củng cố vị thế cạnh tranh với các đối thủ hàng đầu trong cuộc đua phát triển mô hình AI thế hệ mới.
Trước khi đến Google, Barret Zoph từng là một trong những nhân vật chủ chốt tại Thinking Machines Lab, công ty AI được thành lập bởi các cựu lãnh đạo và nhà nghiên cứu của những tổ chức công nghệ hàng đầu. Tại startup này, Zoph đảm nhận vai trò đồng sáng lập và từng giữ vị trí Giám đốc Công nghệ (CTO), tập trung vào việc phát triển các sản phẩm AI tiên tiến.
Sau khi rời Thinking Machines Lab, Zoph có thời gian ngắn làm việc tại OpenAI với vai trò Phó chủ tịch Nghiên cứu. Theo thông tin được công bố, ông từng tham gia thúc đẩy các hướng phát triển sản phẩm AI dành cho doanh nghiệp trước khi chuyển sang vị trí mới tại Google.
Việc Barret Zoph gia nhập Google DeepMind được xem là một động thái đáng chú ý trong bối cảnh ngành AI đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt về nhân tài. Những nhà nghiên cứu hàng đầu có kinh nghiệm xây dựng mô hình học máy quy mô lớn đang trở thành nguồn lực chiến lược đối với các tập đoàn công nghệ toàn cầu.
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Barret Zoph làm việc tại Google. Trước khi tham gia sáng lập Thinking Machines Lab, ông từng có khoảng sáu năm là nhà nghiên cứu tại Google Brain – bộ phận nghiên cứu AI nổi tiếng của Google. Năm 2023, Google Brain được sáp nhập với DeepMind để hình thành Google DeepMind, tạo nên một trung tâm AI thống nhất của Alphabet.
Sự trở lại của Zoph diễn ra cùng thời điểm Google đang tái cấu trúc hoạt động AI. Reuters cho biết những thay đổi gần đây tại phòng nghiên cứu này bao gồm sự điều chỉnh vai trò lãnh đạo của DeepMind, trong đó CEO Dennis Hassabis cũng có những thay đổi về vị trí trong chiến lược quản lý mới.
Với kinh nghiệm trong lĩnh vực học tăng cường (reinforcement learning), tối ưu mô hình AI và nghiên cứu hệ thống trí tuệ nhân tạo quy mô lớn, Barret Zoph được kỳ vọng sẽ đóng góp vào các dự án trọng điểm của Google, trong đó có hệ sinh thái AI Gemini.
Sự xuất hiện của Zoph tại Google cũng phản ánh xu hướng dịch chuyển nhân sự đang diễn ra mạnh mẽ trong ngành công nghệ. Các phòng nghiên cứu AI lớn không chỉ cạnh tranh bằng sức mạnh tính toán hay dữ liệu, mà còn bằng khả năng thu hút những bộ óc nghiên cứu hàng đầu, những người có thể định hình hướng đi của công nghệ trong nhiều năm tới.