Công Nghệ

Người Việt Nam biết nhiều về tiền mã hoá top đầu thế giới

Thái Sơn - CTV
Chia sẻ

Theo thống kê của Statista, gần 21% số người Việt Nam được hỏi biết về các sản phẩm mã hoá.

Phụ thuộc vào nguồn tiền kiều hối và sự phổ biến của thanh toán ngang hàng qua di động đã thúc đẩy tăng trưởng sử dụng tiền mã hoá ở nền kinh tế lớn nhất Châu Phi. Trong số 74 quốc gia được khảo sát trong Statista Global Consumer Survey, Nigeria là quốc gia có tỷ lệ người phản hồi rằng họ đã từng có hoặc sử dụng tiền mã hoá cao nhất.

Ảnh: Statista

Cụ thể, gần một ba số người Nigeria tham gia khảo sát nói rằng họ biết về tiền mã hoá. Theo Bitcoin.com, chi phí đắt đỏ của việc chuyển tiền quốc tế khiến nhiều người Nigeria tìm đến tiền điện tử. Người Nigeria cũng thường dùng điện thoại để gửi tiền cho người khác hoặc để thanh toán khi mua sắm. Mới đây, nhiều doanh nghiệp Nigeria thậm chí bổ sung thêm hình thức thanh toán bằng tiền mã hoá thông qua di động.

Ảnh: Financial Times

Quốc gia xếp thứ 2 và thứ 3 trong danh sách này là Việt Nam và Philippines. Theo Bitcoin.com, mới đây, ngân hàng trung ương Singapore cũng đã phê duyệt một số sàn giao dịch tiền mã hoá dưới hình thức “công ty chuyển tiền và kiều hối”. Chính phủ Philippines đồng thời ứng dụng công nghệ mã hoá bằng cách mở ứng dụng blockchain mang tên bonds.ph hợp tác cùng Unionbank để phân phối trái phiếu chính phủ. Unionbank hiện đã trải khai Bitcoin ATM ở Makati.

Ảnh: Financial Times

Bên cạnh Châu Phi và Đông Nam Á, Mỹ Latinh cũng là khu vực nhiều người biết về tiền mã hoá. Peru ghi nhận 16% số người tham gia khảo sát biết về tiền mã hoá, trong khi đó Brazil, Colombia, Argentina, Mexico và Chile đều ghi nhận kết quả hai chữ số. Với kết quả 16%, Thuỵ Sỹ là quốc gia Châu Âu biết nhiều nhất về tiền mã hoá. 

Ảnh: Financial Times

Cuối cùng, Nhật Bản là quốc gia có số người biết về tiền mã hoá thấp nhất. Chỉ 4% cho biết họ từng tiếp xúc với các sản phẩm mã hoá, thấp nhất trong số các quốc gia khảo sát cùng Đan Mạch.

Chia sẻ

Bài viết

Thái Sơn - CTV

Tin mới nhất