Một bồi thẩm đoàn tại California vừa đưa ra phán quyết bất lợi cho tỷ phú Elon Musk trong vụ kiện nhằm vào OpenAI cùng các lãnh đạo của công ty này. Theo kết luận của bồi thẩm đoàn, Musk đã chờ quá lâu mới tiến hành khởi kiện, khiến vụ việc vướng rào cản về thời hiệu pháp lý.
Sau khoảng 90 phút nghị án, bồi thẩm đoàn thống nhất rằng Musk đã biết về những vấn đề liên quan đến vụ kiện từ năm 2021. Dù đây chỉ là phán quyết mang tính tham khảo, Thẩm phán Yvonne Gonzalez Rogers cho biết bà đồng tình với nhận định của bồi thẩm đoàn và sẵn sàng bác đơn kiện.
Ngay sau kết quả này, Musk công khai chỉ trích thẩm phán trên nền tảng X, cho rằng quyết định trên đang “tạo ra một tiền lệ tồi tệ”. Ông cáo buộc tòa án đã mở đường cho việc các tổ chức từ thiện có thể bị “cướp đoạt” nếu hành vi đó được che giấu đủ lâu.
Musk là một trong những người đồng sáng lập và từng tài trợ khoảng 38 triệu USD cho OpenAI trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, đến tháng 2/2024, ông bất ngờ khởi kiện CEO Sam Altman, Chủ tịch Greg Brockman và OpenAI với cáo buộc công ty phản bội sứ mệnh phi lợi nhuận ban đầu để chạy theo lợi ích thương mại.
Tại tòa, Musk thậm chí thừa nhận bản thân “đã quá ngây thơ” khi cấp vốn miễn phí để xây dựng một startup AI sau này trở thành đế chế công nghệ trị giá hàng trăm tỷ USD.
Ngược lại, phía OpenAI khẳng định sứ mệnh cốt lõi của công ty chưa từng thay đổi. Các luật sư cho rằng Musk chỉ bắt đầu kiện sau khi thành lập công ty AI cạnh tranh riêng là xAI vào năm 2023.
Đại diện pháp lý của OpenAI còn cáo buộc Musk từng nhiều lần thúc ép công ty chuyển sang mô hình vì lợi nhuận để cạnh tranh với Google, đồng thời tìm cách giành quyền kiểm soát bộ phận kinh doanh của OpenAI trước khi rời đi vào năm 2018.
Vụ kiện thu hút sự chú ý lớn tại Mỹ khi hé lộ nhiều tài liệu nội bộ, email cá nhân và tin nhắn trao đổi giữa các nhân vật quyền lực trong ngành công nghệ. Đáng chú ý, các tài liệu tại tòa cho thấy Musk từng thảo luận với CEO Meta Mark Zuckerberg về khả năng mua lại OpenAI.
Ngoài ra, phiên xét xử còn làm lộ nhiều chi tiết liên quan đến chiến lược gây quỹ của OpenAI, vai trò của Google trong giai đoạn đầu phát triển AI, cũng như những thông tin cá nhân xoay quanh Musk và nữ giám đốc điều hành Shivon Zilis.
Không chỉ OpenAI, Microsoft cũng bị nêu tên với vai trò đồng bị cáo do các khoản đầu tư lớn vào công ty AI này. Sau phán quyết, Microsoft tuyên bố hoan nghênh quyết định của bồi thẩm đoàn.
Dù thất thế ở giai đoạn hiện tại, đội ngũ pháp lý của Musk cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo. Luật sư Marc Toberoff khẳng định đây là “một sự bất công” và cho rằng OpenAI chỉ thoát khỏi trách nhiệm nhờ yếu tố thời gian.