Theo thông tin mới cập nhật, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) mới đây đã chính thức trình lên Chính phủ phương án dừng công nghệ di động 2G vào năm 2022. Lý do cho phương án này đến từ việc ở Việt Nam hiện đang duy trì tới 3 công nghệ di động mặt đất là 2G (triển khai từ năm 1990), 3G (triển khai từ năm 2009) và 4G (triển khai từ năm 2016).

Những chiếc điện thoại cơ bản như thế này sẽ không còn sử dụng được khi tắt mạng 2G.
Với thực tế rằng mạng kết nối 5G sẽ được thương mại hoá từ năm 2020, bắt đầu từ năm sau, ở Việt Nam sẽ tồn tại cùng lúc 4 công nghệ kết nối di động. Điều này gây ra sự tốn kém cho các doanh nghiệp trong khi đó lại bị phân tán tập trung khi triển khai các công nghệ mới như công nghệ 5G. Bên cạnh đó, tài nguyên tần số cũng bị chia nhỏ.
Để thực hiện được kế hoạch nói trên, bộ TT&TT cũng yêu cầu triển khai các biện pháp nhằm giảm số lượng các thiết bị đầu cuối đang sử dụng kết nối 2G nhằm giảm thiểu tối đa ảnh hưởng khi kế hoạch tắt sóng được thực hiện. Theo thống kê, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đang có khoảng 125,8 triệu thuê bao di động, trong đó số lượng thuê bao di động mạng 2G chiếm trên dưới 50%.
Trong trường hợp bạn chưa biết, công nghệ 2G cho phép các nhà mạng khác nhau cung cấp các dịch vụ như tin nhắn văn bản, tin nhắn hình ảnh và MMS (tin nhắn đa phương tiện). Khi thực hiện tắt sóng, những chiếc điện thoại cơ bản hoạt động dựa trên công nghệ này sẽ không còn có thể thực hiện được cả các tác vụ cơ bản như nghe, gọi hay nhắn tin.
Thực tế, trong vài năm trở lại đây, những chiếc điện thoại hỗ trợ kết nối 3G đang ngày càng có giá thành thấp hơn. Chỉ với khoảng trên dưới 2 triệu đồng, người dùng tại Việt Nam đã có thể sở hữu những chiếc smartphone có kết nối 3G. Không dừng lại ở đây, nhiều nhà sản xuất như Nokia còn cho ra đời những mẫu điện thoại “cục gạch’ huyền thoại song được làm mới với kết nối 3G và một số tính năng thông minh để phù hợp với sự phát triển.