Công Nghệ

Một nhân vật vừa bị Forbes xoá tên khỏi danh sách 30 Under 30 Asia

Thái Sơn - CTV
Chia sẻ

Harsh Dalal từng có tên trong danh sách những nhân vật ấn tượng ở mảng Công nghệ Tiêu dùng.

Forbes mới đây cho biết đã xoá tên Harsh Dalal, đồng sáng lập và CEO của Team Labs, khỏi danh sách 30 Under 30 Asia năm 2021.

Harsh Dalal trên Forbes. Ảnh: Forbes

Quyết định này được đưa ra “sau những cân nhắc kĩ càng toàn bộ thông tin được sử dụng giúp Harsh Dalal có tên trong danh sách cũng như các thông tin mới được công bố gần đây”, Forbes chia sẻ. Trước đó, trang Tech in Asia đăng tải một bài viết cho thấy nhiều lỗ hổng trong câu chuyện của Harsh Dalal.

Ảnh: MediaCorp

Forbes nói rằng sẽ “thực hiện nhiều bước để tiếp tục thắt chặt quy trình thẩm định các nhân vật” của mình. “Forbes tuân thủ theo các quy định cao nhất của báo chí và nó cũng bao gồm tính chính trực của danh sách 30 Uner 30 Asia”, Forbes nói thêm.

Thông tin về Harsh Dalal bị Forbes gỡ bỏ. Ảnh chụp màn hình

Cùng thời điểm, trang CNA cũng khởi động quá trình điều tra về câu chuyện của Dalal và sẽ “thực hiện các bước cần thiết” ngay sau khi quá trình điều tra hoàn thành. Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, trang thông tin nổi tiếng này cũng đã xoá bỏ một trong hai video có sự xuất hiện của Dalal.

CNA gỡ bỏ một video có sự xuất hiện của Harsh Dalal. Ảnh chụp màn hình

Harsh Dalal có mọi thứ một thanh niên 19 tuổi có thể mơ về. Anh là người sáng lập của Team Labs, một công ty phần mềm Singapore có định giá 25 triệu USD và hơn 100 nhân viên. Ở tuổi 17, Harsh Dalal đã gọi vốn thành công từ nhiều nhà đầu tư lớn như Korea Investment Corporation (KIC).

Harsh Dalal đồng thời khẳng định Team Labs đang có nhiều khách hàng nổi tiếng như Google, Spotify, chuỗi khách sạn Hilton và Airbnb. Dù vậy, khi thực hiện điều tra, Tech in Asia nhận thấy có nhiều sự thật không thể xác nhận.

Chia sẻ

Bài viết

Thái Sơn - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất