Công Nghệ

Mối lương duyên sâu sắc giữa nhà văn Kim Dung và tỷ phú Jack Ma

Vũ Tuấn Anh
Chia sẻ

Là một người bạn của Jack Ma, những gì Kim Dung để lại cùng ngòi bút của mình còn ảnh hưởng sâu sắc đến văn hoá doanh nghiệp của Alibaba.

Nhà văn Kim Dung, người nổi tiếng với nhiều tiểu thuyết võ hiệp đặc sắc, đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 30/10, hưởng thọ 94 tuổi. Mặc dù ông không còn tung ra những tác phẩm mới kể từ những năm 70 của thế kỉ trước đồng thời hiếm khi xuất hiện trước công chúng vì vấn đề sức khoẻ, những cuốn tiểu thuyết của ông vẫn được nhiều người yêu thích và có dấu ấn đậm nét không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở nhiều quốc gia khác, trong đó có Việt Nam.

Kim Dung và Jack Ma lần đầu gặp nhau vào năm 2000 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Hai người trở thành bạn tốt của nhau từ đó.

Có thể bạn sẽ bất ngờ khi biết, người sáng lập đế chế thương mại điện tử Alibaba Jack Ma cũng là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Kim Dung. Theo QZ, Jack Ma thích những tác phẩm võ hiệp của Kim Dung đến mức ông từng dùng biệt danh Phong Thanh Dương, một nhân vật trong tác phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ (1967) của nhà văn Kim Dung. Theo Reuters, những giá trị cốt lõi của Alibaba, doanh nghiệp do Jack Ma sáng lập, cũng được đặt tên là Lục Mạch Thần Kiếm, một vũ khí từng xuất hiện trong tiểu thuyết kim dung. “Lục Mạch Thần Kiếm” của Alibaba theo đó bao gồm đặt khách hàng lên hàng đầu, làm việc theo nhóm, dám thay đổi, chính trực, khát khao và cam kết.

Jack Ma là một người yêu thích võ thuật và cũng là một người hâm mộ của tiểu thuyết Kim Dung.

Trong một cuộc trò chuyện trên kênh truyền hình CCTV, Jack Ma từng chia sẻ lý do ông thích nhân vật Phong Thanh Dương trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Theo đó, Jack Ma ngưỡng mộ khả năng giải quyết vấn đề của nhân vật này. Phong Thanh Dương cũng không ngần ngại truyền cho những bí kíp kiếm thuật thượng thừa, tương tự như triết lý của Jack Ma khi còn là một giáo viên, ông luôn muốn học trò vượt qua và thành công hơn mình.

Mối lương duyên giữa Jack Ma và Kim Dung đậm nét hơn khi ông chủ Alibaba mời thần tượng của mình tới dự sự kiện “Tây Hồ đàm đạo” (West Lake Conversation) diễn ra vào tháng 9 năm 2000. Sự kiện này quy tụ các doanh nghiệp Internet lớn nhất Trung Quốc này được tổ chức một năm sau ngày Alibaba thành lập. Sự có mặt của Kim Dung đã giúp thu hút sự chú ý của truyền thông, vì thế hình ảnh của Alibaba và Jack Ma đã tiến xa hơn dù lúc đó công ty còn khá non trẻ.

Nghe tin Kim Dung qua đời, Jack Ma cũng là một trong những người đầu tiên bày tỏ cảm xúc của mình. “Đây là một mất mát lớn với người Trung Quốc khắp nơi trên thế giới và là một nỗi buồn thực sự với chúng tôi ở Alibaba bởi chúng tôi coi những tác phẩm của ông là một phần của văn hoá doanh nghiệp,” Jack Ma chia sẻ.

“Tinh thần võ hiệp được Kim Dung truyền bá trở thành giá trị cốt lõi của Alibaba,” ông nói tông. “Từ lâu tôi đã ngưỡng mộ Kim Dung và ông luôn là một nguồn cảm hứng sâu sắc với bản thân tôi. Kim Dung luôn ở trong trái tim tôi.”

Chia sẻ

Bài viết

Vũ Tuấn Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất