Công Nghệ

Meta bắt đầu thử nghiệm tính năng mã hóa đầu cuối cho Messenger

Như Khánh
Chia sẻ

Công ty mẹ của Facebook cho biết, họ đang thử nghiệm tính năng mã hóa đầu cuối tự động trong các cuộc trò chuyện trên Messenger.

Mã hóa đầu cuối (E2EE) khiến ngay cả Facebook cũng không thể đọc được tin nhắn trò chuyện trên Messenger khi chỉ những người tham gia mới được phép truy cập. Việc này làm cho các thực thể bên ngoài như cơ quan thực thi pháp luật hoặc tin tặc khó có thể xem nhanh các cuộc trò chuyện riêng tư của người dùng hơn.

Trong thực tế, Facebook đã cung cấp E2EE như một tùy chọn trong Messenger, tuy nhiên quá trình này không được quảng cáo rõ ràng và hầu hết mọi người đã không sử dụng nó. Giờ đây, công ty bắt đầu phổ biến tính năng mã hóa đầu cuối cho Messenger sau khi quá trình thử nghiệm đã bắt đầu giúp một số người trong suốt cả năm qua.

Đối với các mục tiêu dài hạn, Meta cho biết tất cả các cuộc trò chuyện và cuộc gọi trên Facebook Messenger sẽ bao gồm mã hóa đầu cuối kể từ năm sau.

Meta bắt đầu thử nghiệm tính năng mã hóa đầu cuối cho Messenger Ảnh 1

Ngoài E2EE, công ty đang thử nghiệm tính năng “lưu trữ an toàn” giúp mã hóa các bản sao lưu trên đám mây lịch sử trò chuyện trên Messenger của người dùng. Meta cho biết việc này sẽ hữu ích “trong trường hợp người dùng bị mất điện thoại hoặc muốn khôi phục lịch sử tin nhắn của mình trên một thiết bị mới được hỗ trợ”. Một lần nữa, công ty sẽ không có quyền truy cập vào những tin nhắn này.

Bên cạnh đó, Meta cũng đang thử nghiệm khả năng đồng bộ hóa các tin nhắn đã xóa trên nhiều thiết bị và cuối cùng là tính năng hủy bỏ tin nhắn.

Chia sẻ

Bài viết

Như Khánh

Tin mới nhất