Công Nghệ

Có thể bạn chưa biết: Mark Zuckerberg được Facebook chi 23,4 triệu USD để bảo vệ an toàn

Trần Nhựt Nam - CTV
Chia sẻ

Nhiều gã khổng lồ về công nghệ đã chi những số tiền khủng để bảo vệ người đứng đầu tránh khỏi các nguy cơ về bắt cóc hay tấn công mạng.

Mặc dù những năm gần đây, tình hình dịch Covid-19 đã ảnh hưởng khá nhiều đến kinh tế, xã hội, thế nhưng có một sự thật ít ai biết đó chính là chi phí để bảo vệ các giám đốc công ty công nghệ vẫn đang tăng cao.

Một phân tích mới về chi phí của các gã khổng lồ ở Thung lũng Silicon cho thấy họ đã chi 46 triệu USD để bảo vệ những người đứng đầu của mình vào năm ngoái.

Trong số đó, 23,4 triệu USD là mức phí được chi cho bảo mật cá nhân của Giám đốc Facebook Mark Zuckerberg, tăng từ 20,4 triệu USD vào năm 2019, theo báo cáo của Protocol.

Có thể bạn chưa biết: Mark Zuckerberg được Facebook chi 23,4 triệu USD để bảo vệ an toàn Ảnh 1
Facebook đã chi 23,4 triệu USD để bảo vệ Mark Zuckerberg

Số tiền này bao gồm khoản trợ cấp trước thuế 10 triệu USD, thêm 13,4 triệu USD cho an ninh cá nhân của nhà sáng lập Facebook. Protocol cũng cho rằng, Facebook phải chi nhiều tiền hơn bởi nguy cơ mất an ninh tăng lên trong thời kỳ Mark Zuckerberg làm việc tại nhà vì Covid-19 cũng như thời gian diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Mark Zuckerberg cũng bỏ xa những lãnh đạo khác trong danh sách này, vượt qua cả tỉ phú giàu nhất thế giới Jeff Bezos, người đã trả 1,6 triệu USD cho chi phí bảo mật cá nhân, nghĩa là chi phí của Zuckerberg cao gấp 14,6 lần Bezos.

Ngoài Mark Zuckerberg, Facebook cũng bỏ ra 7,6 triệu USD để đảm bảo an toàn cho Giám đốc vận hành Facebook Sheryl Sandberg, cao hơn CEO nhiều công ty khác.

Ở vị trí thứ ba là CEO Sundar Pichai của Google (5,4 triệu USD chi phí bảo vệ), tiếp theo là đồng sáng lập kiêm chủ tịch Lyft John Zimmer (2,06 triệu USD), Larry Ellison của Oracle (1,71 triệu USD), Evan Spiegel của Snap (1,67 triệu USD), Bezos, ông chủ Salesforce Marc Benioff (1,31 triệu USD), Dara Khosrowshahi của Uber (849.000 USD), CEO Lyft Logan Green (599.000 USD) và Tim Cook của Apple (470.000 USD).

Đáng chú ý, CEO của gã khổng lồ Microsoft không có tên trong danh sách này vì những lãnh đạo của công ty này phải tự bỏ tiền túi.

Chia sẻ

Bài viết

Trần Nhựt Nam - CTV

Tin mới nhất