Công Nghệ

Lộ thông tin chứng tỏ sự tồn tại của kính thông minh Apple Glass

Lê Nam Khánh
Chia sẻ

Apple có thể đã chốt thiết kế ban đầu của sản phẩm kính thông minh và chuẩn bị sản xuất thử nghiệm với số lượng lớn.

Một báo cáo mới từ The Information mới đây nói rằng thấu kính bán trong suốt, một trong những linh kiện quan trọng nhất của những sản phẩm như kính thông minh Apple Glass, đã vượt qua giai đoạn dựng mẫu và bước vào giai đoạn sản xuất thử nghiệm. Báo cáo của The Information cũng nói nhiều đến vấn đề độ dày của thấu kính và các công nghệ được tích hợp kèm theo.

Ảnh: iDropNews

Cụ thể, báo cáo của The Information nói về một “thiết bị AR (thực tế mô phỏng)”. Điều này đồng nghĩa với việc hiện chưa rõ nguồn tin muốn nói đến thiết bị đeo AR có thể sẽ ra mắt trước (có thể vào năm 2022) hoặc chiếc kính thông minh Apple Glasses AR có thể được giới thiệu vào năm 2023.

Ảnh: iDropNews

Nguồn tin nói rằng Apple đang phát triển những thấu kính bán trong suốt với một trong những đối tác sản xuất lớn nhất của hãng là Foxconn từ năm 2018. Thời điểm đó cũng trùng khớp với thương vụ Apple mua lại Akonia Holographics, một công ty chuyên sản xuất tinh thể lỏng trên màn hính silicon để chiếu hình ảnh lên các thấu kính đặc biệt.

Ảnh: iDropNews

Nguồn tin nặc danh khẳng định những thiết bị đeo AR của Apple đang được phát triển tại nhà máy Foxconn Thành Đô, nằm ở phía tây nam Trung Quốc. Đây cũng là nhà máy sản xuất phần lớn những chiếc iPad hiện tại của Apple. Tính đến thời điểm tháng 5, chiếc kính đã bước vào giai đoạn được gọi là kiểm định kĩ thuật (EVT). Trong giai đoạn này, Apple sẽ sản xuất hàng nghìn đơn vị sản phẩm. Apple cũng sẽ chốt thiết kế ở thời điểm này và bắt đầu thử nghiệm tính bền vững của thiết kế để chuẩn bị sản xuất với số lượng lớn.

Ảnh: iDropNews

Theo The Information, chiếc kính của Apple khá dày do cấu thành từ nhiều lớp mỏng để đảm bảo độ bền. Thấu kính này lớn hơn những gì thường thấy ở những chiếc kính truyền thống. Tương tự với báo cáo trước đó từ Bloomberg, nguồn tin nói rằng những chiếc kính AR của Apple “ít nhất phải từ một đến hai năm nữa mới được sản xuất với số lượng lớn.”

Chia sẻ

Bài viết

Lê Nam Khánh

Tin mới nhất