Công Nghệ

Hơn 20.000 nhân viên nghỉ việc tại nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất Foxconn

Như Khánh
Chia sẻ

Hơn 20.000 nhân viên, đa số là nhân viên mới, chưa bắt đầu làm việc trên dây chuyền sản xuất, đã rời nhà máy 2317.TW, thuộc Công ty Foxconn ở thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc.

Một nguồn tin từ Foxconn - nhà sản xuất lớn nhất cho Công ty Apple - tiết lộ với Hãng tin Reuters rằng các nhân viên mới nghỉ việc sẽ gây khó khăn cho mục tiêu của công ty là phục hồi toàn bộ năng lực sản xuất vào cuối tháng 11 này.

Một nguồn tin thứ hai của Foxconn xác nhận nhiều nhân viên mới đã rời khỏi khuôn viên nhà máy nhưng không tiết lộ con số cụ thể.

Người này cho rằng việc công nhân mới nghỉ việc sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất hiện tại, vì nhân viên mới phải tham gia các khóa đào tạo trước khi bắt đầu công việc.

Theo Hãng tin Reuters, tình trạng bất ổn tại nhà máy Foxconn Trịnh Châu bắt đầu từ hôm 23/11, trùng thời điểm Trung Quốc có số ca nhiễm COVID-19 cao kỷ lục, buộc chính quyền phải đưa ra ngày càng nhiều lệnh phong tỏa trên cả nước khiến người dân thất vọng.

Tuy nhiên, vụ việc tại Foxconn chủ yếu là phơi bày các vấn đề về giao tiếp và việc nhân viên không tin tưởng vào ban lãnh đạo của doanh nghiệp này.

Hơn 20.000 nhân viên nghỉ việc tại nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất Foxconn Ảnh 1
Việc sản xuất iPhone 14 càng thêm khó sau khi một lượng lớn công nhân rời khỏi nhà máy Foxconn ở Trịnh Châu

Các công nhân nghỉ việc và rời đi sau khi Foxconn đề nghị (vào ngày 25/11) trả 10.000 nhân dân tệ (1.396 USD) cho những ai muốn nghỉ việc và rời nhà máy - hiện đang trong tình trạng khá hỗn loạn do công nhân biểu tình phản đối việc chậm trả lương.

Foxconn đã xin lỗi vì phạm một "lỗi kỹ thuật" trong việc trả lương khi tuyển dụng nhân viên mới và đây là yếu tố chính dẫn đến các cuộc xung đột, trong đó công nhân đụng độ với nhân viên an ninh, gần đây.

Các video đăng trên mạng xã hội Trung Quốc ngày 25/11 cho thấy công nhân xếp hàng dài với hành lý chờ lên xe buýt. Một trong những tấm biểu ngữ ghi "Đã đến lúc trở về nhà".

Gần đây, hoạt động sản xuất tại nhà máy iPhone lớn nhất thế giới đã bị gián đoạn do hàng nghìn công nhân rời đi do dịch COVID-19 bùng phát vào cuối tháng 10.

Theo báo South China Morning Post, việc này làm cho lượng xuất khẩu điện thoại thông minh từ tỉnh Hà Nam, nơi đặt nhà máy sản xuất iPhone khổng lồ của Foxconn tại Trịnh Châu, giảm mạnh.

Theo dữ liệu của hải quan Trung Quốc, Foxconn lắp ráp và xuất khẩu 8,4 triệu điện thoại thông minh trong tháng 10, giảm 16,9% so với 10,2 triệu chiếc trong tháng trước.

Alicia Garcia-Herrero, nhà kinh tế trưởng phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Ngân hàng đầu tư Natixis, nhận định vấn đề gián đoạn sản xuất sẽ không được giải quyết nhanh chóng.

Theo đó, sự gián đoạn trong sản xuất ở Trung Quốc do dịch COVID-19 sẽ xấu đi hơn nữa trước khi chúng được khắc phục.

Chia sẻ

Bài viết

Như Khánh

Tin mới nhất