Thuộc khuôn khổ RCS Universal Profile của GSMA, các tin nhắn giữa người dùng Android và iOS sẽ được mã hóa đầu cuối, đồng nghĩa không ai khác có thể đọc được nội dung khi tin nhắn được gửi giữa hai thiết bị.
Trong ứng dụng Tin nhắn trên iOS, bong bóng màu xanh sẽ hiển thị dòng chữ “Text Message · RCS | [biểu tượng khóa] Encrypted” ở giữa màn hình.
Trên ứng dụng Google Messages, biểu tượng khóa tương tự cũng xuất hiện, giống như khi nhắn tin giữa các thiết bị Android với nhau.
Trước đó, vào tháng 9/2024, Apple đã bổ sung hỗ trợ RCS trên iOS 18 nhằm mang lại các tính năng như thông báo đang nhập, biên nhận đã đọc và gửi media chất lượng cao khi nhắn tin với người dùng Android. Hãng cũng cho biết từ tháng 3 năm ngoái rằng sẽ bổ sung mã hóa đầu cuối cho RCS.
Để trải nghiệm thử nghiệm, iPhone cần chạy iOS 26.4 beta 2 và phải thuộc nhà mạng được hỗ trợ. Sau khi cài đặt, vào Cài đặt → Tin nhắn → RCS Messaging và đảm bảo mục “End-to-End Encryption (Beta)” được bật (tính năng này được bật sẵn theo mặc định).
Thiết bị Android cần chạy phiên bản Google Messages beta mới nhất.
Như mọi phiên bản thử nghiệm, có thể xảy ra lỗi gửi nhận tin nhắn, gián đoạn dịch vụ hoặc các lỗi kỹ thuật khác.
Tính năng nhắn tin RCS mã hóa đầu cuối giữa iPhone và Android sẽ được triển khai chính thức trong một bản cập nhật iOS 26 trong tương lai và được bật mặc định.