Công Nghệ

Google lại nhận án phạt cao kỉ lục ở Pháp

Thái Sơn - CTV
Chia sẻ

Trong vài năm trở lại đây, các ông lớn công nghệ liên tục vấp phải những vấn đề điều hành liên quan đến dữ liệu và riêng tư người dùng.

Google mới đây nhận thêm một khoản phạt kỉ lục nữa từ Liên minh Châu Âu lên tới 100 triệu Euro (121 triệu USD). Khoản phạt này do cơ quan quản lý riêng tư và bảo mật của Pháp đưa ra liên quan đến việc Google quản lý cookies (bộ nhớ đệm) trên công cụ tìm kiếm của mình.

Google lại nhận án phạt cao kỉ lục ở Pháp Ảnh 1
Ảnh: WSJ

Bên cạnh đó, CNIL, cơ quan bảo vệ dữ liệu của Pháp, cũng áp dụng án phạt 35 triệu Euro cho ông lớn thương mại điện tử Amazon. Amazon bị phạt vì đặt cockies (bộ nhớ đệm) có khả năng theo dõi thiết bị của người dùng mà người dùng không được biết hoặc chấp thuận.

Google lại nhận án phạt cao kỉ lục ở Pháp Ảnh 2
Ảnh: WSJ

Bloomberg nói rằng Amazon và Google có ba tháng để thực hiện các thay đổi về mặt thông tin mà họ cung cấp đến cho người dùng. Bằng không, Google và Amazon phải đối mặt với án phạt 100.000 Euro mỗi ngày.

Google lại nhận án phạt cao kỉ lục ở Pháp Ảnh 3
Ảnh: WSJ

Khoản phạt mà Google phải nhận cao hơn gấp đôi kỉ lúc trước đó mà CNIL đưa ra dành cho công tu này. Google cũng đang bị Ủy ban Châu Âu “để ý” và cũng đã bị phạt tổng cộng 8,2 tỉ Euro trong ba vụ việc liên quan đến chống độc quyền.

Google lại nhận án phạt cao kỉ lục ở Pháp Ảnh 4
Ảnh: WSJ

Quyền lực của các đơn vị quản lý và bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu ngày càng tăng lên kể từ thời điểm Luật Bảo vệ Dữ liệu chung (GDPR) có hiệu lực vaò tháng 5/2018. GDPR cho phép các cơ quan quản lý áp dụng án phạt lên tới tối đa 4% doanh số toàn cầu theo năm của công ty chịu phạt.

Chia sẻ

Bài viết

Thái Sơn - CTV

Tin mới nhất