Công nghệ

Google kháng cáo phán quyết chống độc quyền

Vũ Ánh

Google kháng cáo phán quyết độc quyền tìm kiếm trên iPhone, cho rằng thành công đến từ cạnh tranh công bằng và đổi mới công nghệ.

Google đã kháng cáo phán quyết năm 2024, trong đó xác định hãng vi phạm luật chống độc quyền khi trả tiền để trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên iPhone. Trong hồ sơ gửi lên Tòa phúc thẩm Liên bang khu vực D.C. của Mỹ, Google cho rằng tòa án cấp quận đã mắc sai lầm khi kết luận thành công của Google Search đến từ điều gì khác ngoài cạnh tranh công bằng bằng năng lực thực sự.

Google cho rằng họ vượt lên đối thủ nhờ đổi mới tốt hơn, đầu tư nhiều hơn và đơn giản là làm việc chăm chỉ hơn, đó cũng là lý do Apple chọn Google Search làm công cụ tìm kiếm mặc định trên các thiết bị Apple.

Google kháng cáo phán quyết chống độc quyền. 
Google kháng cáo phán quyết chống độc quyền. 

Dù Google có nắm quyền lực độc quyền hay không, công ty cũng không làm điều gì gây tổn hại đến quá trình cạnh tranh. Google không cản trở cơ hội để các đối thủ đưa ra đề nghị tốt hơn, cũng không ngăn Apple hay Mozilla lựa chọn một thỏa thuận khác hấp dẫn hơn. Thực tế, không có kết luận hay thậm chí bằng chứng nào cho thấy khách hàng của Google sẽ chọn đối thủ cạnh tranh ngay cả khi không tồn tại các thỏa thuận bị khiếu nại. Google đơn giản chiến thắng trên thị trường một cách công bằng.

Hồ sơ cũng nhấn mạnh rằng Apple hoàn toàn tự do phân phối và quảng bá các công cụ tìm kiếm đối thủ, đồng thời Google dẫn chứng các tùy chọn trình duyệt thay thế mà Apple cung cấp trong phần cài đặt Safari. Google cho rằng bất kỳ tính độc quyền nào mà tòa án cấp quận diễn giải thực chất là lựa chọn của Apple vì những lý do kinh doanh hợp lý.

Google đang yêu cầu tòa phúc thẩm hủy bỏ các biện pháp khắc phục được áp dụng để xử lý thế độc quyền tìm kiếm của hãng. Theo đó, Google bị yêu cầu chia sẻ dữ liệu tìm kiếm, cung cấp thông tin về tương tác người dùng và phân phối kết quả tìm kiếm cho các công ty cạnh tranh, điều mà hãng sẽ phải thực hiện nếu kháng cáo thất bại.

Trong khi muốn toàn bộ phán quyết bị bác bỏ, Google cũng yêu cầu loại các công ty AI tạo sinh như OpenAI khỏi danh sách được nhận dữ liệu. Google cho rằng các sản phẩm AI thậm chí còn chưa tồn tại trong giai đoạn được Bộ Tư pháp Mỹ đề cập, nên việc họ nhận dữ liệu tìm kiếm là không hợp lý. Google còn khẳng định các công ty AI đã thành công với tốc độ chưa từng có trong lịch sử công nghệ nhân loại mà không cần hưởng lợi miễn phí từ thành công của Google.

Google mỗi năm trả cho Apple hàng tỷ USD để trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên Safari, và thỏa thuận này là một phần quan trọng trong vụ kiện chống độc quyền mà Bộ Tư pháp Mỹ khởi xướng nhằm vào Google. Dù thỏa thuận giữa Apple và Google từng có thể bị xử lý trong các biện pháp khắc phục, tòa án cuối cùng không cấm Google tiếp tục ký các thỏa thuận tìm kiếm.

Dù Google bị cấm tham gia các hợp đồng phân phối công cụ tìm kiếm mang tính độc quyền, công ty vẫn được phép trả tiền cho Apple để xuất hiện như một tùy chọn tìm kiếm trên iPhone. Bộ Tư pháp Mỹ trước đó cũng muốn buộc Google bán trình duyệt Chrome và có thể phải tách cả hệ điều hành Android, nhưng các biện pháp này cuối cùng không được áp dụng.

Các biện pháp khắc phục trong vụ Bộ Tư pháp Mỹ kiện Google chính thức có hiệu lực từ ngày 3/2, nhưng Google hiện chưa phải cung cấp dữ liệu do các chi tiết triển khai vẫn chưa được hoàn thiện. Ủy ban Kỹ thuật gồm 5 thành viên do thẩm phán phụ trách vụ án thành lập vẫn chưa đưa ra điều khoản cấp phép, cơ chế bảo vệ quyền riêng tư hay tiêu chí xác định công ty nào đủ điều kiện trở thành đối thủ cạnh tranh.

Các phiên tranh luận trực tiếp cho đơn kháng cáo của Google hiện vẫn chưa được lên lịch, vì vậy nhiều khả năng phải đến cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027 mới có thêm diễn biến mới về vụ việc.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Vũ Ánh

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI