Cụ thể, bức thư bày tỏ sự "kinh hoàng" trước các vụ giết người gần đây do ICE (Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ) thực hiện và cáo buộc Google đang "cung cấp sức mạnh cho chiến dịch giám sát, bạo lực và đàn áp này". Các nhân viên cho rằng họ có sứ mệnh chịu "trách nhiệm tập thể" để lên tiếng.
Nội dung bức thư chỉ rõ, nền tảng Đám mây Google (Google Cloud) đang hỗ trợ hoạt động giám sát của CBP và cung cấp nền tảng cho hệ thống xử lý di trú ImmigrationOS của Palantir - công cụ then chốt được ICE sử dụng. Ngoài ra, trí tuệ nhân tạo tạo sinh (AI) của Google cũng đang được CBP triển khai.
Trước sức ép nội bộ, Google được yêu cầu phải có hành động cụ thể: công khai toàn bộ hợp đồng với ICE và CBP, chấm dứt các hợp đồng này, tổ chức phiên hỏi đáp khẩn cấp nội bộ, và thiết lập các biện pháp bảo vệ nhân viên - bao gồm chính sách làm việc linh hoạt và hỗ trợ pháp lý về di trú.
"Là những người lao động có lương tâm, chúng tôi yêu cầu lãnh đạo chấm dứt việc hợp tác với các chính phủ thực thi bạo lực lên thường dân. Google không thể trở thành một mắt xích trong chuỗi đáng hổ thẹn của những công ty tư nhân kiếm lời từ sự đàn áp của nhà nước", trích đoạn bức thư nhấn mạnh.
Động thái này của nhân viên Google diễn ra trong bối cảnh làn sóng phản đối từ cộng đồng công nghệ ngày càng dâng cao. Chỉ hai tuần trước, nhân viên từ các tập đoàn lớn như Amazon, Meta, và Spotify cũng đã có chung tiếng nói kêu gọi chấm dứt hợp tác với ICE.
Áp lực đang đè nặng lên các ông chủ Big Tech, buộc họ phải xem xét lại trách nhiệm đạo đức khi cung cấp công nghệ cho các cơ quan chính phủ. Phía Google vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào trước sự việc này.
Đây không phải lần đầu tiên giới kỹ sư tại Thung lũng Silicon sử dụng tiếng nói tập thể để phản đối các dự án gây tranh cãi về đạo đức, cho thấy sự trỗi dậy của "chủ nghĩa hoạt động nội bộ" trong lòng các gã khổng lồ công nghệ.