Công Nghệ

Google đối mặt vụ kiện 2,4 tỉ USD ở châu Âu

Theo Thanh Niên
Chia sẻ

Dịch vụ so sánh giá có trụ sở tại Thụy Điển - PriceRunner, vừa thông báo họ đang kiện Google số tiền 2,1 tỉ EUR (2,4 tỉ USD) sau khi một tòa án châu Âu ra phán quyết Google vi phạm luật chống độc quyền của Liên minh châu Âu (EU).

Theo Engadget, vào tháng 11.2021, Tòa sơ thẩm của Liên minh châu Âu (EU) đã giữ nguyên quyết định phạt Google số tiền kỷ lục 2,42 tỉ EUR (2,8 tỉ USD) vì ưu tiên các dịch vụ mua sắm so sánh của riêng mình so với các đối thủ.

“Chúng tôi đang tìm kiếm sự bồi thường cho những thiệt hại mà Google đã gây ra cho chúng tôi trong suốt nhiều năm, nhưng cũng coi vụ kiện này là một cuộc chiến dành cho những người tiêu dùng đã phải chịu đựng nhiều vì sự vi phạm luật cạnh tranh của Google từ 14 năm qua và cho đến nay”, CEO PriceRunner Mikael Lindahl cho biết.

Google đối mặt vụ kiện 2,4 tỉ USD ở châu Âu Ảnh 1
Google đã lợi dụng vị thế để ưu tiên dịch vụ mua sắm của mình so với đối thủ? REUTERS

PriceRunner tuyên bố Google có vị trí giống như độc quyền ở châu Âu, đồng thời tin rằng Google vẫn chưa tuân thủ quyết định của Ủy ban châu Âu và đang lạm dụng vị trí thống trị của mình. Điều này cho phép Google ưu ái lưu lượng truy cập vào các dịch vụ của hãng cao hơn so với các dịch vụ mua sắm khác dẫn đến thiệt hại cho người tiêu dùng. “Vì vi phạm vẫn đang tiếp diễn nên số tiền thiệt hại tăng lên mỗi ngày, chúng tôi hy vọng số tiền thiệt hại cuối cùng của vụ kiện sẽ cao hơn đáng kể”, PriceRunner cho biết.

Được biết, sau khi bị xử thua vào tháng 11.2021 trước Liên minh châu Âu, Google đã đưa ra một kháng nghị vào tháng trước và cho rằng muốn làm rõ một số lĩnh vực pháp lý từ Tòa án Công lý châu Âu.

Chia sẻ

Theo

Thanh Niên

Nguồn bài viết

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất