Công Nghệ

Facebook xoá xổ nhóm kêu gọi biểu tình có đến 360 ngàn thành viên tại Mỹ

Theo The New York Times
Chia sẻ

Nhiều bài đăng trong nhóm "Stop the Steal" là những tin tức thiếu kiểm chứng liên quan đến gian lận cử tri.

The New York Times đưa tin, Facebook đã xoá xổ một nhóm (group) thu hút hơn 300.000 thành viên trên nền tảng này vì kêu gọi biểu tình và lan truyền thông tin sai lệch.

Nguồn tin cho biết, nhóm này có tên "Stop the Steal" (tạm dịch: Ngăn chặn hành động ăn cắp), được lập bởi tổ chức phi lợi nhuận "Women for American First" do một người tên Kremer, 30 tuổi, làm quản trị.

Facebook xoá xổ nhóm kêu gọi biểu tình có đến 360 ngàn thành viên tại Mỹ Ảnh 1
Nhiều bài đăng trong nhóm "Stop the Steal" là những tin tức thiếu kiểm chứng liên quan đến gian lận cử tri. Nhiều video, hình ảnh cũng được chứng minh là tin giả. (Ảnh: The New York Times)

"Stop the Steal" là một trong những nhóm phát triển nhanh nhất trong lịch sử Facebook. Tính đến sáng 5/11, sau chưa đầy 22 giờ, nhóm này đã thu hút hơn 320.000 thành viên. Trung bình cứ 10 giây, nhóm lại có thêm 100 thành viên mới.

Xem thêm: Chưa có kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đã lập nên kì tích trên MXH

Theo The New York Times, nhiều bài đăng trong nhóm "Stop the Steal" là những tin tức thiếu kiểm chứng liên quan đến gian lận cử tri. Nhiều video, hình ảnh cũng được chứng minh là tin giả.

Facebook xoá xổ nhóm kêu gọi biểu tình có đến 360 ngàn thành viên tại Mỹ Ảnh 2
Ứng viên Joe Biden thuộc đảng Dân chủ (trái) và Tổng thống đương nhiệm Donald Trump thuộc đảng Cộng hoà (phải). (Ảnh: Graphic by Alex Liscio)

Một số bức ảnh đã được chỉnh sửa để thao túng dư luận về thông tin không đúng liên quan đến bầu cử. Facebook đã xoá hoặc gắn nhãn một số bài đăng, tuy nhiên, tốc độ "sản sinh" bài đăng của nhóm này luôn nhanh hơn đội kiểm duyệt của nền tảng. Nhiều bài viết thậm chí kêu gọi bạo lực.

Facebook xoá xổ nhóm kêu gọi biểu tình có đến 360 ngàn thành viên tại Mỹ Ảnh 3
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden (trái) trong các cuộc vận động lần lượt ở Wisconsin hôm 30/10 và Florida hôm 29/10. (Ảnh: AFP)

Đáng chú ý, thông điệp được chia sẻ hàng nghìn lần đó là kêu gọi tập hợp mọi người trong nhóm Facebook cùng thực hiện cuộc biểu tình tại địa phương.

Sáng 5/11, một cuộc họp giữa các giám đốc điều hành Facebook được tiến hành để quyết định có nên xóa nhóm này không. Đến thời điểm 14h cùng ngày, nhóm "Stop the Steal" đã bị xoá khỏi Facebook sau gần 48 giờ thành lập với khoảng 365.000 thành viên.

Facebook xoá xổ nhóm kêu gọi biểu tình có đến 360 ngàn thành viên tại Mỹ Ảnh 4
Người Mỹ hồi hộp chờ kết quả bầu cử Tổng thống. (Ảnh: OLIVIER DOULIERY | AFP)

Kremer, người thành lập nhóm "Stop the Steal" sau đó đã lên Twitter phản đối về hành động của Facebook và muốn khiếu kiện để lấy lại nhóm.

Theo New York Times, dù chỉ tồn tại sau gần 48 giờ, nhóm này đã trở thành nơi của các tin đồn chưa kiểm chứng liên quan đến bầu cử được lan truyền. Nhóm này cũng đã kịp tổ chức các cuộc biểu tình tại hàng chục thành phố ở Mỹ.

Facebook xoá xổ nhóm kêu gọi biểu tình có đến 360 ngàn thành viên tại Mỹ Ảnh 5
Ở thời điểm hiện tại, vẫn chưa thể biết được, ông Joe Biden và ông Donald Trump, ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ 2020? (Ảnh: Drew Angerer/Getty; Shayanne Gal/Business Insider)

Ngay khi nhóm "Stop the Steal" bị xoá bỏ, hàng loạt các hội nhóm tương tự đã được thành lập trên Facebook, có nhóm đã lên tới 10.000 thành viên chỉ trong thời gian ngắn.

Xem thêm: Đọ phong cách chơi xe của Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng cử viên Joe Biden

Chia sẻ

Theo

The New York Times

Nguồn bài viết

Tin mới nhất