Công Nghệ

Facebook mới có cập nhật hay ho để chào đón Tết Tân Sửu 2021, kiểm tra xem bạn đã có chưa?

Duy Huỳnh
Chia sẻ

Logo của Facebook đã thay đổi theo hướng mang đầy không khí Tết, như một cách chào đón năm mới đầy may mắn, tài lộc trong năm Tân Sửu 2021.

Bắt đầu từ hôm nay (11/2), người dùng Facebook Việt Nam nhận thấy logo của mạng xã hội này đã thay đổi và mang đầy không khí Tết, như một cách chào đón năm mới đầy may mắn, tài lộc trong năm Tân Sửu 2021.

Theo đó, khi nhấn vào logo Facebook trên nền tảng di động, người dùng sẽ nhìn thấy logo của mạng xã hội này ẩn chứa một thông đẹp bất ngờ và mang đầy không khí Tết: đó là hình ảnh hoạt hoạ của cây hoa đào đặc trưng của Tết Việt Nam và hai chú trâu biểu tượng cho năm Tân Sửu 2021.

(Ảnh: Internet)

Sau khi hình động kết thúc, người dùng Facebook khi ấn vào logo lần nữa, màn hình sẽ dẫn đến trang Khám phá chứa các bài viết liên quan tới Tết Nguyên đán 2021.

(Ảnh chụp màn hình)

Những ngày gần đây, Facebook cũng đã cập nhật "nút Like đỏ" để chào đón Tết Nguyên Đán 2021 khiến cộng đồng không khỏi háo hức.

Xem thêm: Trước thềm Tết Nguyên đán 2021, người Việt tìm kiếm gì trên Google?

Khi người dùng được cập nhật "nút Like đỏ", Facebook sẽ gửi thông điệp: "Vui Tết âm lịch cùng nút Thích đậm màu lễ hội. Thời gian có hạn, bạn có thể dùng nút Thích để gửi lời chúc may mắn và chúc mừng năm mới cho bạn bè cùng người thân đấy."

Facebook cũng đã cập nhật "nút Like đỏ" để chào đón Tết Nguyên Đán 2021 khiến cộng đồng không khỏi háo hức. (Ảnh chụp màn hình)

Đa số người dùng mạng tại Việt Nam đều đánh giá cao động thái này từ Facebook. Đã có rất nhiều người háo hức tìm kiếm cách cập nhật để có thể thử nghiệm tính năng mới này. Thậm chí, không ít người còn tỏ ra buồn bực, tự hỏi tại sao Facebook mình mãi chưa được cập nhật.

(Ảnh chụp màn hình)

Theo tìm hiểu, cho đến thời điểm hiện tại, có vẻ như số người có nút Like đỏ và chú trâu này vẫn còn rất ít. Tuy nhiên, Facebook sẽ cập nhật dần dần tính năng đón Tết này cho tất cả người dùng, cho nên bạn cũng đừng nên quá sốt ruột.

Về phía Google, dù chưa cập nhật biểu tượng hay Doodle trên trang chủ, Google cũng giới thiệu hiệu ứng mới khi người dùng tìm kiếm từ khóa “Tết”. Khi tìm kiếm “Tết” trên Google, bạn sẽ nhìn thấy hiệu ứng pháo hoa mang đầy không khí lễ hội của năm.

(Ảnh chụp màn hình)

Tết Nguyên đán 2021 rơi vào ngày 12/2 đến 14/2. Năm nay là năm Tân Sửu, theo quan niệm dân gian, trâu là loài vật khỏe mạnh, dẻo dai, là bạn của nhà nông và quen thuộc với mọi thế hệ người dân Việt Nam.

Xem thêm: Cách xem trực tiếp chương trình Táo Quân 2021 tối 30 Tết

Chia sẻ

Bài viết

Duy Huỳnh

Tin mới nhất