Theo giờ địa phương ngày 21/12, bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes cho thấy giá trị tài sản ròng cá nhân của Musk đã tăng vọt lên 749 tỷ USD (tương đương khoảng19,7 triệu tỷ đồng ). Reuters nhận định, với con số này, Musk đã chính thức trở thành cá nhân đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản vượt 700 tỷ USD.
Đà tăng tài sản chóng mặt của Elon Musk lần này chủ yếu đến từ việc một gói lương bị đình lại suốt nhiều năm đã chính thức được khôi phục.
Ngày 19/12 (giờ địa phương), Tòa án Tối cao bang Delaware (Mỹ) phán quyết rằng quyết định trước đó của tòa cấp dưới về việc hủy bỏ gói lương năm 2018 của Musk là "quá cực đoan", đồng thời yêu cầu khôi phục toàn bộ gói đãi ngộ này.
Theo truyền thông Mỹ, gói lương trên cho phép Musk quyền chọn mua 303 triệu cổ phiếu Tesla (đã điều chỉnh sau chia tách). Ban đầu, gói này được định giá 56 tỷ USD, nhưng nhờ đà tăng mạnh của cổ phiếu Tesla, giá trị hiện tại tính theo giá đóng cửa cuối tuần đã vọt lên 139 tỷ USD. Phán quyết của tòa án vì vậy đã trực tiếp đẩy tài sản ròng của Musk tăng thêm 139 tỷ USD chỉ trong một ngày.
Phản hồi về quyết định này trên nền tảng X, Musk viết ngắn gọn: "Cảm ơn sự ủng hộ kiên định của các bạn."
Ngày 21/12, trước ý kiến cho rằng ông không bận tâm đến danh hiệu người giàu nhất thế giới mà chỉ tập trung vào sứ mệnh đưa nhân loại lên sao Hỏa, Musk xác nhận: "Đúng vậy. Để hiện thực hóa mục tiêu sinh tồn đa hành tinh và bảo đảm sự trường tồn của nền văn minh trên hành trình này chắc chắn sẽ tiêu tốn nguồn tài chính khổng lồ."
Kể từ khi gói lương được ban hành, Elon Musk đã trải qua nhiều năm "đòi quyền lợi". Năm 2018, hội đồng quản trị và đại hội cổ đông Tesla thông qua kế hoạch đãi ngộ khuyến khích dành cho Musk, đặt ra hàng loạt mục tiêu kinh doanh; mỗi mục tiêu hoàn thành sẽ đi kèm quyền chọn cổ phiếu tương ứng.
Ở thời điểm đó, vốn hóa Tesla chỉ vào khoảng 59 tỷ USD, khiến gói lương này bị giới quan sát đánh giá là viển vông, thậm chí phi thực tế. Tuy nhiên, Musk đã dẫn dắt Tesla lần lượt hoàn thành toàn bộ các mục tiêu đề ra. Đến đầu năm 2023, Tesla xác nhận Musk đã nhận đủ số quyền chọn còn lại theo kế hoạch năm 2018.
Dù vậy, tranh chấp pháp lý nhanh chóng nổ ra. Năm 2022, một cổ đông nhỏ của Tesla là Richard Tornetta đã đệ đơn kiện liên quan đến gói lương này. Đến tháng 1/2024, Tòa án Công bằng bang Delaware phán quyết gói lương trị giá 56 tỷ USD của Musk là vô hiệu, với lý do hội đồng quản trị Tesla không chứng minh được tính công bằng của kế hoạch đãi ngộ.
Đáng chú ý, vụ kiện còn khiến Tesla điều chỉnh chiến lược pháp lý. Để hạn chế nguy cơ bị cổ đông kiện tụng trong tương lai, hãng đã chuyển trụ sở đăng ký từ Delaware sang Texas, đồng thời áp dụng các điều khoản theo luật Texas nhằm hạn chế quyền khởi kiện của các nhà đầu tư nắm giữ dưới 3% cổ phần.
Việc tài sản của Musk tăng vọt lần này không chỉ thiết lập kỷ lục cá nhân mới, mà còn mở rộng khoảng cách giữa ông và các tỷ phú khác. Theo bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes, khối tài sản hiện tại của Musk đã bỏ xa người xếp thứ hai - Larry Page, đồng sáng lập Google, gần 500 tỷ USD tạo nên khoảng cách lớn nhất lịch sử bảng xếp hạng.
Thời gian gần đây, tài sản của Musk liên tục leo thang, chủ yếu nhờ cổ phần Tesla và SpaceX. Trong đó, cổ phiếu Tesla đã tăng hơn 20% từ đầu năm, trở thành động lực quan trọng cho đà tăng tài sản.
Tháng 11 vừa qua, cổ đông Tesla tiếp tục thông qua kế hoạch khuyến khích dài hạn mới dành cho Musk. Nếu giá cổ phiếu tăng đúng như dự báo của ông, giá trị tiềm năng của kế hoạch này có thể lên tới 1.000 tỷ USD.
Trước đó, chỉ nhờ tin đồn SpaceX có thể IPO, Musk đã trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu tài sản ròng vượt 600 tỷ USD. Theo Bloomberg, SpaceX đang chuẩn bị cho khả năng IPO vào năm 2026, với định giá dự kiến khoảng 1.500 tỷ USD – yếu tố được kỳ vọng sẽ tiếp tục đẩy tài sản cá nhân của Musk tiến gần hơn tới cột mốc “tỷ phú nghìn tỷ USD”.