Công Nghệ

Elon Musk không còn là người giàu nhất thế giới

Duy Huỳnh
Chia sẻ

Sau một thời gian ngắn ngủi, vị trí người giàu nhất thế giới đã quay trở lại với CEO Amazon - Jeff Bezos.

Ngày 8/1 vừa qua, ông chủ Tesla - Elon Musk đã vượt Jeff Bezos để trở thành người giàu nhất thế giới, khi tài sản chạm mức kỷ lục 188,5 tỷ USD, cao hơn 1,5 tỷ USD so với CEO Amazon, theo Business Insider.

Elon Musk không còn là người giàu nhất thế giới Ảnh 1
Ngày 8/1 vừa qua, ông chủ Tesla - Elon Musk đã vượt Jeff Bezos để trở thành người giàu nhất thế giới sau khi khối tài sản tăng vượt mặt ông chủ Amazon - Jeff Bezos. (Ảnh: Lambert/ullstein bild/Getty Images; Alex Wong/Getty Images; Blue Origin; Samantha Lee/Business Insider)

Dẫu vậy, sau một thời gian ngắn ngủi, vị trí người giàu nhất thế giới đã quay trở lại với CEO Amazon - Jeff Bezos, tỷ Elon Musk tụt xuống vị trí thứ nhì sau khi tài sản giảm gần 14 tỷ USD chỉ trong một ngày.

Elon Musk không còn là người giàu nhất thế giới Ảnh 2
Tỷ Elon Musk đã tụt xuống vị trí thứ nhì sau khi tài sản giảm gần 14 tỷ USD chỉ trong một ngày. (Ảnh: CNBC)

Cụ thể, theo ghi nhận của Forbes, trong phiên giao dịch cổ phiếu ngày 11/1 vừa qua, giá cổ phiếu hãng xe điện Tesla đã tụt gần 8%, "thổi bay" khoảng 13,5 tỷ USD tổng tài sản của tỷ phú Elon Musk xuống còn 176,2 tỷ USD.

Xem thêm: Dấu hiệu đáng chú ý trong vụ máy bay chở 62 người gặp nạn ở Indonesia

Trong khi đó, CEO Amazon Jeff Bezos lại tiếp tục nắm giữ ngôi vị người giàu nhất thế giới với số tài sản là 182,1 tỷ USD.

Elon Musk không còn là người giàu nhất thế giới Ảnh 3
Elon Musk tham gia buổi thảo luận tại Hội nghị Vệ tinh 2020 ở Washington, D.C. (Ảnh: Andrew Harrer | Bloomberg)

Dù vậy, xếp hạng của Forbes có sự khác biệt so với Bloomberg. Theo Bloomberg Billionaires Index, tính đến ngày 12/1, tỷ phú Elon Musk hiện vẫn là người giàu nhất thế giới với khối tài sản 194 tỷ USD, còn tỷ phú Jeff Bezos đứng thứ hai với khối tài sản 183 tỷ USD.

Dù tài sản giảm mạnh trong ngày 11/1, nhưng "ông chủ Tesla" Elon Musk vẫn sở hữu khối tài sản khủng hơn 20 tỷ USD so với "ông trùm" thời trang xa xỉ người Pháp Bernard Arnault, hiện đang giữ vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng tỷ phú giàu nhất thế giới. Tỷ phú Bernard Arnault hiện sở hữu khối tài sản ước tính 154,6 tỷ USD.

Elon Musk không còn là người giàu nhất thế giới Ảnh 4
Elon Musk phát biểu trong một sự kiện tại trụ sở SpaceX ở Hawthorne, California, Hoa Kỳ, vào thứ Năm, ngày 10 tháng 10 năm 2019. (Ảnh: Patrick T. Fallon | Bloomberg | Getty Images)

Năm 2020 là một năm đáng nhớ với tỷ phú Elon Musk, khi tài sản của ông tăng hơn 150 tỷ USD - mức tăng tài sản nhanh nhất trong lịch sử - nhờ cổ phiếu Tesla tăng mạnh hơn 700%.

Cổ phiếu Tesla trong năm ngoái đã tăng xấp xỉ 743% nhờ lợi nhuận ổn định cũng như nhờ được đưa vào chỉ số S&P 500 và sự lạc quan của giới đầu tư Phố Wall.

Elon Musk không còn là người giàu nhất thế giới Ảnh 5
(Ảnh: Benjamin Lowy / Contour / Getty Images)

Tỷ phú Elon Musk (49 tuổi, người gốc Nam Phi) hiện đang nắm giữ cương vị CEO hãng xe điện Tesla, đồng thời còn là giám đốc điều hành của hãng công nghệ vũ trụ SpaceX và là nhà lãnh đạo của Neuralink, một công ty khởi nghiệp nghiên cứu công nghệ liên kết não người và máy móc.

Tháng 12/2016, vị tỷ phú 49 tuổi này đã thành lập Boring Company. Ngoài ra, Elon Musk cũng là nhà đồng sáng lập công ty thanh toán Internet PayPal Holdings.

Xem thêm: Tài khoản Twitter của Tổng thống Donald Trump trị giá bao nhiêu?

Chia sẻ

Bài viết

Duy Huỳnh

Tin mới nhất