Công Nghệ

Elon Musk bán gần 4 tỷ USD cổ phiếu Tesla để mua Twitter

Như Khánh
Chia sẻ

Liệu việc Elon Musk bán dồn dập cổ phiếu Tesla có khiến hãng xe điện lớn nhất nước Mỹ lâm nguy?

Theo nguồn tin từ CNBC, Elon Musk vừa bán ít nhất 3,95 tỷ USD cổ phiếu Tesla sau thương vụ mua lại nền tảng mạng xã hội Twitter trị giá 44 tỷ USD. Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, tổng số cổ phiếu Musk đã bán lên tới 19,5 triệu cổ.

Trước đó, hồi năm 2021, Elon Musk đã bán gần 22 tỷ USD cổ phiếu Tesla. Trong đó, số cổ phiếu trị giá 8 tỷ USD đã được bán hồi tháng 4 - thời điểm Musk ngỏ ý muốn thâu tóm nền tảng mạng xã hội. Số cổ phiếu trị giá 7 tỷ USD cũng được vị tỷ phú này bán đi vào tháng 8.

“Trong trường hợp (hy vọng là không thể xảy ra) Twitter buộc đóng thỏa thuận trong khi một số cổ đông không thông qua, điều quan trọng là không được bán khẩn cấp cổ phiếu Tesla.”, Elon Musk chia sẻ trên Twitter.

Elon Musk bán gần 4 tỷ USD cổ phiếu Tesla để mua Twitter Ảnh 1
Vào ngày 9/8, Musk thông báo đã hoàn tất việc bán cổ phiếu Tesla để hiện thực hóa thương vụ mua lại

Trong khi chỉ số Nasdaq Composite giảm khoảng 33%, tính đến thời điểm hiện tại, việc Tesla mất khoảng 46% giá trị đã xóa sạch phần lớn tài sản của Musk. Dẫu vậy, ông vẫn là người giàu nhất thế giới với tài sản ròng gần 200 tỷ USD, theo Forbes.

“Khối lượng công việc của tôi tăng từ khoảng 78 giờ/tuần lên 120 giờ/tuần. Một khi Twitter hoạt động đúng đắn, việc điều hành sẽ dễ dàng hơn nhiều so với SpaceX hoặc Tesla”, Musk nói.

Theo CNBC, Musk hiện tự gọi mình là “Chief Twit” (sếp Twitter): CEO kiêm Giám đốc duy nhất của Twitter sau thương vụ trị giá 44 tỷ USD. Một chiếc ghế cho tân CEO Twitter hiện vẫn đang được bỏ ngỏ.

Được biết sau 6 tháng đầu năm, cổ phiếu Tesla mất tới 30% giá trị, trong đó, quyết định của Elon Musk đối với trang mạng xã hội Twitter được cho là yếu tố tiên quyết khiến Tesla bị bán tháo nhiều đến vậy.

Elon Musk bán gần 4 tỷ USD cổ phiếu Tesla để mua Twitter Ảnh 2
Elon Musk vừa bán ít nhất 3,95 tỷ USD cổ phiếu Tesla sau thương vụ mua lại Twitter trị giá 44 tỷ USD

Theo tờ Telegraph, có rất nhiều lý do để Elon Musk mua lại Twitter, thế nhưng đi đôi với đó là những mặt trái mà Tesla phải gánh chịu. Việc giành quyền kiểm soát mạng xã hội mới sẽ bòn rút thời gian, công sức và tiền bạc của Musk, trong bối cảnh ngành công nghiệp xe điện toàn cầu đang cần một sự bứt phá.

“Vụ thâu tóm Twitter đã trở thành một nhân tố ảnh hưởng tiêu cực đến cổ phiếu Tesla”, nhà phân tích Dan Ives của Wedbush nhận định.

Tính đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu của Tesla đã bốc hơi khoảng 50% so với mức đỉnh hồi tháng 11 năm ngoái. Việc này diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu các công ty công nghệ bị bán tháo, còn Musk mải mê với vai trò mới tại Twitter.

Elon Musk bán gần 4 tỷ USD cổ phiếu Tesla để mua Twitter Ảnh 3
Tesla đang phải đối mặt với nhiều thách thức

Với Tesla, công ty đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Số lượng xe giao trong quý III/2022 giảm mạnh vì rắc rối logistics. Bên cạnh đó, việc CEO Elon Musk thâu tóm thành công Twitter cũng tác động tiêu cực tới cổ phiếu Tesla do phía nhà đầu tư lo ngại ông sẽ dấn thân vào quá nhiều vào nền tảng mạng xã hội mới.

Elon Musk cho biết trong một cuộc phỏng vấn: “Cả hai nhà máy ở Berlin và Austin đều là những “lò đốt tiền” khổng lồ”.

Trong bức thư gửi cổ đông, Musk thông báo về kế hoạch này, đồng thời bày tỏ lo ngại vì hầu hết các bộ phận lắp ráp đều đang mắc kẹt tại Trung Quốc.

Theo Bloomberg, Tesla đã dành vài năm trở lại đây để ưu tiên xây dựng các nhà máy mới trên khắp thế giới nhằm giảm chi phí cho quá trình phân phối sản phẩm tại các thị trường lớn. Nhiều nhà máy cũng tăng mức trần về số lượng ô tô có thể sản xuất mỗi năm.

Chia sẻ

Bài viết

Như Khánh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất