Công Nghệ

Dù hiện đại hơn nhưng đi máy bay ngày nay lại không sướng như mấy mươi năm trước

Duy Huỳnh
Chia sẻ

Nếu so với thời đại "hoàng kim" của ngành hàng không, thời điểm từ những năm 1930 cho đến 1980, ngành hàng không hiện tại kém cỏi vô cùng.

Để di chuyển an toàn và nhanh chóng nhất, máy bay luôn là lựa chọn đầu tiên mà nhiều người nghĩ đến khi muốn đi du lịch hoặc những chuyến công tác nước ngoài.

Đến thời điểm hiện tại, ngành hàng không đã phát triển được gần 100 năm với những tiến bộ vượt bậc từ số lượng khách hàng cho đến chất lượng tới dịch vụ. Tuy nhiên, nếu so với thời đại “hoàng kim” của ngành hàng không, khoảng thời gian từ những năm 1930 cho đến 1980, ngành hàng không hiện tại lại có nhiều vấn đề gây bức xúc cho hành khách như đông đúc, check-in mất thời gian, chỗ ngồi chật chội,…

Vào khoảng thời kỳ hoàng kim của ngành hàng không, kích thước máy bay thường rất nhỏ, vì vậy mỗi chuyến bay luôn có rất ít người.

Hiện nay, chúng ta thường mất ít nhất 30 - 40 phút để check-in, chưa kể chúng ta phải đến sớm trước vài tiếng và phải di chuyển với một đoàn đông hơn.

Vào những năm 1930, hành khách có thể thoải mái tận hưởng chuyến đi mà không phải chen chúc với người khác nhờ khoang thoáng đãng do chỉ được lắp đặt 2 hàng ghế.

Đến những năm 1960s, máy bay đã được lắp thêm ghế và bàn ăn. Tuy nhiên, khoảng không trong cabin vẫn vô cùng rộng rãi.

Mười năm sau đó, hành khách đã được ngồi trên chiếc Boeing 747 với khoang ngồi rất rộng rãi, thoải mái.

Còn thời nay, do có rất nhiều người cần di chuyển mỗi ngày nên hầu hết những mẫu máy bay thương mại sẽ có thiết kế khá chật nhằm tận dụng tối đa diện tích.

Với diện tích khoang vô cùng rộng cùng ghế ngồi siêu to, hành khách có thể thoải mái bắt chéo chân hoặc co chân tuỳ thích.

Còn hiện giờ nay thì ai cũng cảm thấy như bị ép dí chẳng khác nào cực hình.

Thưởng thức bữa ăn trên máy bay thời xưa trông chẳng khác gì đi ăn tại nhà hàng sang trọng.

Còn bây giờ, muốn ăn sang trọng thì mua ngay vé khoang hạng nhất.

Tuy nhiên, thực đơn cho khách cũng chỉ là bánh mì, bơ, trái cây với một ít rượu nhẹ.

Thời xưa, bạn cũng chẳng cần mua vé khoa hạng nhất để được sở hữu các đặc quyền về ghế ngồi siêu rộng.

Còn ngày nay, bạn chỉ được nằm khi mua vé hạng sang.

Ngay cả nhà vệ sinh trên máy bay thời xưa còn có cả bàn trang điểm.

Còn bây giờ chỉ có bồn cầu và bồn rửa mặt mà thôi.

Do những tiến bộ kỹ thuật còn hạn chế, hành khách thời xưa không thể xem TV hay smartphone để giải trí. Tuy nhiên, thế hệ ông bà ta lại có thể chơi game.

Còn bây giờ thì bạn có rất nhiều thứ để giải khuây trong chuyến hành trình dài đằng đẵng.

Tại sân bay thời xưa, hành khách còn có thể ghé một góc quán bar để vui chơi trong khi chờ máy bay tới.

Còn hiện giờ, bạn đã có thể đi ăn, mua sắm, giải trí,… và rất nhiều thứ khác tại sân bay.

Chia sẻ

Bài viết

Duy Huỳnh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất