Công nghệ

Điện thoại 6 triệu đồng của Lindo Team châu Phi

Vũ Ánh

Để phục vụ hoạt động sáng tạo nội dung, Lindo tin dùng điện thoại ở phân khúc tầm trung với hiệu năng ổn định.

Cụ thể, Lindo lựa chọn iPhone 11 với thiết kế khung nhôm kết hợp hai mặt kính, trọng lượng 194 g, mang lại cảm giác chắc chắn khi cầm nắm. Máy được hãng cung cấp nhiều tùy chọn màu sắc trẻ trung như đen, trắng, đỏ, vàng, xanh lá và tím. Hiện tại Lindo đang sử dụng phiên bản màu trắng.  

Điện thoại của cựu thành viên Team châu Phi được trang bị chip A13 Bionic, con chip từng được hãng quảng bá là mạnh mẽ nhất trong phân khúc tại thời điểm ra mắt. Kết hợp với 4 GB RAM, máy vẫn đảm bảo khả năng vận hành mượt mà các ứng dụng phổ biến, từ mạng xã hội, xem video cho đến chơi game. Thiết bị có các tùy chọn bộ nhớ trong 64 GB, 128 GB và 256 GB, đáp ứng nhu cầu lưu trữ đa dạng của người dùng.

Lindo là cựu thành viên Team châu Phi. Ảnh: FBNV
Lindo là cựu thành viên Team châu Phi. Ảnh: FBNV

Điện thoại của Lindo sở hữu màn hình Liquid Retina HD 6,1 inch, sử dụng tấm nền IPS LCD với độ phân giải 828 x 1792 pixel. Màn hình hỗ trợ True Tone, dải màu rộng P3 và độ sáng tối đa khoảng 625 nits, cho khả năng hiển thị rõ ràng trong nhiều điều kiện ánh sáng, dù không sử dụng công nghệ OLED như các mẫu iPhone cao cấp hơn.

Hệ thống camera là một trong những điểm mạnh nổi bật của chiếc điện thoại Lindo tin dùng. Máy được trang bị cụm camera kép 12 MP, gồm camera góc rộng và camera siêu rộng, cho phép chụp ảnh linh hoạt trong nhiều bối cảnh. Hãng cũng lần đầu mang Night Mode lên dòng iPhone không Pro, giúp cải thiện đáng kể khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Khả năng quay video 4K lên đến 60 fps tiếp tục là lợi thế lớn của thiết bị này.

Chiếc điện thoại còn có camera trước 12 MP hỗ trợ quay video 4K và chụp ảnh HDR, đáp ứng tốt nhu cầu selfie và gọi video. Ngoài ra, các tính năng như Smart HDR và QuickTake cũng được tích hợp giúpLindo có thể chuyển đổi nhanh giữa chụp ảnh và quay video, nâng cao trải nghiệm sử dụng hằng ngày.

Để phục vụ hoạt động sáng tạo nội dung, Lindo tin dùng điện thoại ở phân khúc tầm trung với hiệu năng ổn định. Ảnh chụp màn hình
Để phục vụ hoạt động sáng tạo nội dung, Lindo tin dùng điện thoại ở phân khúc tầm trung với hiệu năng ổn định. Ảnh chụp màn hình

Đặc biệt, điện thoại của cựu thành viên Team châu Phi được trang bị viên pin dung lượng khoảng 3.110 mAh, cho thời gian xem video liên tục lên đến 17 giờ. Máy hỗ trợ sạc nhanh và sạc không dây chuẩn Qi. Thiết bị sử dụng Face ID cho khả năng bảo mật sinh trắc học, hỗ trợ Wi-Fi băng tần kép, Bluetooth 5.0, NFC và hệ thống loa stereo cho chất lượng âm thanh tốt. Sản phẩm đạt chuẩn kháng nước, kháng bụi IP68, có thể chịu nước ở độ sâu 2 mét trong 30 phút.

Trên thị trường hiện tại, chiếc điện thoại thường dao động khoảng 6-8 triệu đồng, là lựa chọn hợp túi tiền trong phân khúc tầm trung. Với hiệu năng đáp ứng tốt nhu cầu sáng tạo nội dung, camera chất lượng và trải nghiệm sử dụng đáng tin cậy, chiếc điện thoại này là công cụ hỗ trợ phù hợp cho công việc hằng ngày của Lindo, ngay cả khi đã ra mắt nhiều năm trên thị trường.

Điện thoại của Lindo có nhiều tùy chọn màu sắc trẻ trung như đen, trắng, đỏ, vàng, xanh lá và tím. 
Điện thoại của Lindo có nhiều tùy chọn màu sắc trẻ trung như đen, trắng, đỏ, vàng, xanh lá và tím. 
Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Vũ Ánh

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI