Công nghệ

Cựu kỹ sư Apple tự chế màn hình iPhone siêu đặc biệt mà Apple cũng phải thèm muốn

Duy Huỳnh

Burrough cho biết giao diện mà mình phát triển mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới mà chưa từng có nhà sản xuất smartphone nào làm được.

Cựu kỹ sư Apple tự chế màn hình iPhone siêu đặc biệt mà Apple cũng phải thèm muốn Ảnh 2

Liệu bạn đã từng tự hỏi rằng có bao giờ smartphone chủ động tương tác với môi trường xung quanh, từ đó thích nghi một cách hoàn hảo với từng thay đổi nhỏ trong điều kiện ánh sáng và môi trường xung quanh? Trong tương lai đều này có khả năng sẽ trở thành hiện thực nhờ sáng kiến mới của một cựu kỹ sư Apple.

Cụ thể, giao diện sáng tạo này được gọi là Project Erasmus - có thể thay đổi linh hoạt theo từng môi trường. Đây là dự án được phát triển bởi Bob Burrough, cựu kỹ sư cấp cao của Apple đã từng làm việc 7 năm dưới thời Steve Jobs và Tim Cook. Sau khi nghỉ việc, Burrough bắt đầu tự nghiên cứu và viết phần mềm ứng dụng.

Burrough cho biết giao diện mà mình phát triển sử dụng ánh sáng của môi trường xung quanh để tự động điều chỉnh ánh sáng của từng vùng trên màn hình hiển thị, đổ bóng và các hiệu ứng hiển thị giúp màn hình vẫn có thể rõ nét ở mọi góc nhìn.

Để cho chúng ta dễ nhìn rõ cách thức hoạt động của Project Erasmus, Bob Burrough đã viết một ứng dụng về màn hình riêng biệt.

Khi chiếc iPhone chuyển động theo nhiều hướng khác nhau, hình ảnh hiển thị trên màn hình bao gồm các nút bấm, chữ, thanh menu cũng thay đổi ánh sáng và đổ bóng. 

“Hiệu ứng này hơi giống với hiệu ứng parallax effect được tích hợp trong nhiều điện thoại và mang lại cảm giác chiều sâu ba chiều cho trải nghiệm tốt hơn. Trên thực tế, các thành phần giao diện người dùng ở đây xuất hiện giống như các vật thể nằm ngay bên dưới bề mặt màn hình và tạo cảm giác như bạn có thể chạm vào chúng trong đời thực”.

Để hiệu ứng này hoạt động hiệu quả, Burrough phải gắn vào camera trước của iPhone một chiếc ống kính rời của Olloclip, giúp quan sát môi trường xung quanh với góc siêu rộng.

Burrough đã cầm chiếc iPhone và di chuyển qua nhiều căn phòng, để thấy hiệu ứng này hoàn toàn thích nghi với ánh sáng môi trường khác nhau.

Khi bước vào một căn phòng thiếu sáng, giao diện người dùng cũng trở nên tối hơn. Dễ quan sát là biểu tượng hình vuông phía bên dưới đã chuyển hoàn toàn sang đen.

Burrough tiết lộ, anh có thể lập trình để giao diện người dùng này phát sáng trong bóng tối, giống như đèn nền trên bàn phím MacBook.

Khi chiếc iPhone được đặt trong môi trường ánh sáng gắt, giao diện người dùng này sẽ tăng cường hiệu ứng đổ bóng và giúp cho hình ảnh vẫn rõ nét.

Khi xoay theo một hướng khác, hiệu ứng đổ bóng cũng sẽ thay đổi hướng và tạo ra những hình ảnh 3D.

Burrough cho biết giao diện mà mình phát triển sử dụng ánh sáng của môi trường xung quanh để chiếu sáng, tạo bóng râm và phản chiếu trên giao diện người dùng, mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới mà chưa từng có nhà sản xuất smartphone nào làm được.

Trước đây khi ra mắt iOS 7, Apple cũng giới thiệu một hiệu ứng hình ảnh mới có tên là parallax effect, mang lại cảm giác chiều sâu ba chiều cho trải nghiệm tốt hơn.

Các bạn có thể xem cụ thể video giới thiệu Project Erasmus của Bob Burrough dưới đây:

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Duy Huỳnh

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI