Công Nghệ

Công ty của Elon Musk bán gần hết Bitcoin

Như Khánh
Chia sẻ

Ông chủ Tesla nói rằng việc bán Bitcoin để tối đa hóa vị thế tiền mặt trong bối cảnh hoạt động kinh doanh có thể bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Trong bức thư mà Tesla gửi cho cổ đông ngày 20/7cho biết công ty đã bán 75% lượng Bitcoin mà hãng xe điện này sở hữu. Kết quả kinh doanh quý II vừa công bố, công ty của Elon Musk ghi nhận thêm 936 triệu USD trên bảng cân đối kế toán từ giao dịch này.

Tháng 2 năm ngoái, Tesla tiết lộ công ty đầu tư 1,5 tỷ USD vào Bitcoin và bán 10% hai tháng sau đó. Hãng xe điện lớn nhất thế giới hiện nắm giữ lượng Bitcoin trị giá 218 triệu USD. Theo công ty này, sự trượt dốc của đồng tiền số phổ biến nhất thế giới đã ảnh hưởng đến lợi nhuận quý II của hãng.

Ông chủ Tesla nói rằng việc bán Bitcoin để tối đa hóa vị thế tiền mặt trong bối cảnh hoạt động kinh doanh có thể bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Tỷ phú giàu nhất thế giới lưu ý rằng việc mua bán không nên được coi là “lời phán quyết với Bitcoin”.

Sau khi đạt mức kỷ lục gần 69.000 USD vào tháng 11 năm ngoái, tiền số này hiện giao dịch quanh mức 23.000 USD/BTC.

Elon Musk là một trong những tỷ phú thể hiện sự quan tâm nhiều nhất đến tiền điện tử. Không chỉ vậy, Musk đôi khi còn khiến giá các loại tiền số biến động mạnh chỉ bằng những dòng chia sẻ trên Twitter.

Công ty của Elon Musk bán gần hết Bitcoin Ảnh 1

Tháng 9 năm ngoái, tỷ phú gốc Nam Phi đăng tải hình ảnh về chú cún cưng Shiba Inu cùng dòng trạng thái: “Floki đã đến”. Ngay sau đó, các đồng tiền mã hóa theo chủ đề Floki chứng kiến đà tăng mạnh mẽ. Một lần khác, CEO Tesla đăng bài viết với nội dung chứa các ký tự, tạo hình một chú thỏ cầm tên lửa. Động thái này khiến Rabbit Finance - loại coin có biểu tượng con thỏ tăng mạnh.

Trong quý II, Tesla đạt tổng doanh thu 16,9 tỷ USD, thấp hơn mức 17,1 tỷ USD dự báo trước đó của Refinitiv. Trong đó, doanh thu từ ôtô chiếm 14,6 tỷ USD, năng lượng đóng góp 866 triệu USD, dịch vụ cùng các mảng khác đóng góp 1,47 tỷ USD.

Chia sẻ

Bài viết

Như Khánh

Tin mới nhất