Công Nghệ

Nhiều hội nhóm Facebook câu like bất chấp bằng video người phụ nữ bán khoả thân để trẻ em đụng chạm nơi nhạy cảm

Duy Huỳnh
Chia sẻ

Trong khi vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra và xử lý, những video về 'người phụ nữ bán khoả thân để trẻ em đụng chạm nơi nhạy cảm' đã được nhiều cá nhân - hội nhóm Facebook dùng để câu like.

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền loạt video ghi lại cảnh người phụ nữ bán khoả thân để trẻ em đụng chạm nơi nhạy cảm. Lợi dụng tâm lý tò mò của nhiều người, một bộ phận cá nhân, hội nhóm Facebook đã sử dụng những hình ảnh kể trên nhằm câu tương tác bất chấp.

Nhiều hội nhóm Facebook câu like bất chấp bằng video người phụ nữ bán khoả thân để trẻ em đụng chạm nơi nhạy cảm Ảnh 1
Mạng xã hội lan truyền loạt video ghi lại cảnh người phụ nữ bán khoả thân để trẻ em đụng chạm nơi nhạy cảm. (Ảnh: Internet)
Nhiều hội nhóm Facebook câu like bất chấp bằng video người phụ nữ bán khoả thân để trẻ em đụng chạm nơi nhạy cảm Ảnh 2
(Ảnh: Internet)

Cụ thể, ngày 22/7, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video người phụ nữ nằm trên giường trong tình trạng bán khỏa thân, bên cạnh là 2 bé trai. Người phụ nữ này để 2 bé trai đụng chạm phần nhạy cảm trên cơ thể, trong khi bản thân thì lại bình thản dùng điện thoại. 

Nhiều video khác về người phụ nữ kể trên đã liên tiếp xuất hiện cho thấy nội dung tương tự, như cảnh một bé gái massage gần vùng nhạy cảm cho người này, hoặc cảnh những đứa trẻ đụng chạm nhiều lần ở vùng nhạy cảm khi người phụ nữ không mặc quần. Ngoài ra còn có các clip ghi hình sinh hoạt của riêng người phụ nữ, hoặc có cả người nhà...

Nhiều hội nhóm Facebook câu like bất chấp bằng video người phụ nữ bán khoả thân để trẻ em đụng chạm nơi nhạy cảm Ảnh 3
Cảnh một bé gái massage gần vùng nhạy cảm cho người này. (Ảnh: Internet)
Nhiều hội nhóm Facebook câu like bất chấp bằng video người phụ nữ bán khoả thân để trẻ em đụng chạm nơi nhạy cảm Ảnh 4
Hay để 2 bé trai đụng chạm phần nhạy cảm trên cơ thể, trong khi bản thân thì lại bình thản dùng điện thoại. (Ảnh: Internet)

Sau khi những đoạn video nhạy cảm bị phát tán, dư luận đều rất phẫn nộ trước vụ việc. Nhiều người đã yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc nhằm bảo vệ những đứa trẻ trong video. Cùng ngày, Ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục trẻ em (Bộ Lao động thương binh và xã hội) cho hay, đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc trên mạng xã hội và đã vào cuộc xác minh.

Trong khi vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra và xử lý, những video nhạy cảm vẫn được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Lợi dụng tâm lý tò mò của nhiều người, một bộ phận cá nhân, hội nhóm Facebook đã sử dụng những video này nhằm câu tương tác bất chấp.

Nhiều hội nhóm Facebook câu like bất chấp bằng video người phụ nữ bán khoả thân để trẻ em đụng chạm nơi nhạy cảm Ảnh 5
Những video nhạy cảm vẫn được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội để câu tương tác. (Ảnh: Internet)

Dễ thấy nhất là dưới những bài đăng thể hiện thái độ bức xúc với người phụ nữ trong đoạn video, yêu cầu pháp luật bảo vệ những đứa trẻ, có không ít những bình luận với nội dung 'Kết bạn với mình đi, sẽ gửi link Full', 'Inbox đi, mình gửi FullHD không che' hay 'Qua trang cá nhân có clip nha mọi người', 'X ngàn like thì mình đăng video nhé!',...

Điều đáng nói mỗi bài đăng như thế thu hút hàng ngàn lượt like và chia sẻ, hàng trăm bình luận xin link để xem video. Trong số này, có không ít những người trước đó đã lên tiếng kêu gọi xử lý người phụ nữ trong đoạn video.

Nhiều hội nhóm Facebook câu like bất chấp bằng video người phụ nữ bán khoả thân để trẻ em đụng chạm nơi nhạy cảm Ảnh 6
Mỗi bài đăng như thế thu hút hàng ngàn lượt like và chia sẻ, hàng trăm bình luận xin link để xem video. (Ảnh: Internet)

Bằng sự tò mò, những người này đã vô tình thực hiện hành vi phát tán clip nóng, đúng với ý đồ của kẻ dùng video nhạy cảm để câu tương tác, trục lợi cho bản thân.

Hậu quả của những hành vi ấy là không chỉ xã hội bị “đầu độc” bởi những clip đen, mà còn là sự tổn thương của những đứa trẻ trong video.

Nhiều hội nhóm Facebook câu like bất chấp bằng video người phụ nữ bán khoả thân để trẻ em đụng chạm nơi nhạy cảm Ảnh 7
Hành động 'xin link' là điều không thể chấp nhận và hành động này cũng không phải góp phần bảo vệ những đứa trẻ vô tội. (Ảnh: Internet)

Tất nhiên, hành động của người phụ nữ kia đối với những đứa trẻ trong video là không thể chấp nhận và cần phải xử lý, nhưng hành động 'cho xin cái link' là điều không thể chấp nhận được và hành động này cũng không phải góp phần bảo vệ những đứa trẻ vô tội.

Trước đó, từng có khá nhiều vụ việc mà những kẻ phát tán clip nóng trên mạng đã bị xử lý. Tuy nhiên, dường như mức phạt này vẫn chưa bằng những lượt like, bình luận, hay chia sẻ của một bộ phận cư dân mạng.

Chia sẻ

Bài viết

Duy Huỳnh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất