Công Nghệ

Cách tạo nhạc chuông cho iPhone cực kì đơn giản mà hiếm người biết

Duy Huỳnh
Chia sẻ

Tạo nhạc chuông trên iPhone không khó như bạn nghĩ.

Thông thường, để tạo nhạc chuông cho iPhone, người dùng sẽ cần đến máy tính sử dụng iTunes hoặc iTools, nhưng cách này lại tốn khá nhiều thời gian và phức tạp. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tạo những đoạn nhạc chuông yêu thích trên chiếc smartphone của mình với ứng dụng GarageBand của Apple.

GarageBand là một phần mềm âm thanh kĩ thuật số cho phép người dùng tạo nhac nhuông hoặc Podcast của Apple. Tuy nhiên, ứng dụng có giao diện tương đối khó sử dụng cho những ai chưa từng dùng qua.

Để tạo được nhac chuông trên chiếc iPhone, việc đầu tiên bạn cần làm là tải về ứng dụng GarageBand tại đây.

1. Sau khi tải xong, khởi động GarageBand, vuốt qua phải và chọn chế độ “Bộ thu âm thanh”​.

2. Nhấp vào biểu tượng +, chọn Tiết đoạn A, nhập thủ công lên 30.

3. Nhấn chọn vào biểu tượng như trên hình.

4. Tiếp tục chọn vào biểu tượng “Loop” ở góc trên bên phải.

5. Giao diện hiện ra như hình, có các Tab để chúng ta lựa chọn, hãy chọn Tab “Nhạc”.

6. List nhạc sẽ hiện ra, để chọn bài hát mình cần, bạn hãy nhấn giữ và kéo bài hát qua trái.

7. Sau khi hoàn tất hãy chọn vào hình tam giác ngược và chọn “Bài hát của tôi” để lưu lại.

8. Để xuất bài hát ra làm nhạc chuông, chọn “Chọn” ở góc bên phải giao diện.

9. Ấn chọn biểu tượng “Chia sẻ”.

10. Chọn mục “Nhạc chuông” để GarageBand xuất ra file làm nhạc chuông.

11. Sau khi xuất xong sẽ có thông tin hiện lên, bạn chọn “Sử dụng âm thanh làm…”. (Có một số trường hợp thông báo hiện lên với nội dung “Độ dài nhạc chuông của bạn cần được điều chỉnh”, tuy nhiên bạn cứ chọn “Tiếp tục”).

12. Bạn có thể chọn đoạn nhạc vừa tạo để cài làm “Nhạc chuông”, “Âm tin nhắn” hoặc sử dụng để dùng làm âm báo riêng cho mỗi liên hệ với “Gán cho liên hệ”.

Chia sẻ

Bài viết

Duy Huỳnh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất