Tết đến là thời điểm vàng để các doanh nghiệp tung chiêu kích cầu, và năm nay, các "đại gia" AI như ByteDance, Baidu, Tencent hay Alibaba đang biến thị trường thành một chiến trường thực sự với ngân sách khủng.
Dẫn đầu cuộc chơi là ByteDance, chủ sở hữu TikTok. Trong đêm giao thừa, hãng đã tung ra 100.000 giải thưởng để quảng bá mô hình AI Doubao, bao gồm cả xe hơi hạng sang và những bao lì xì điện tử với số tiền lên tới 8.888 Nhân dân tệ (khoảng 1.280 USD).
Không chịu kém cạnh, "người khổng lồ" thương mại điện tử Alibaba chi tới 3 tỷ Nhân dân tệ (434 triệu USD) để thu hút người dùng dùng thử mô hình Qwen. Trong khi đó, "đế chế" internet Tencent rót 1 tỷ Nhân dân tệ (145 triệu USD) cho mô hình Yuanbao, và gã khổng lồ tìm kiếm Baidu cũng chi 500 triệu Nhân dân tệ (72 triệu USD) quảng bá chatbot Ernie.
Sức nóng từ các chương trình khuyến mãi lớn đến mức ứng dụng Qwen của Alibaba đã bị quá tải, buộc công ty này phải "khẩn trương bổ sung tài nguyên" để khắc phục sự cố.
Theo giới phân tích, cuộc đua này không chỉ đơn thuần là khuyến mãi mùa lễ hội. "Họ đang tham gia một cuộc đua có cược cao để chiếm lĩnh người dùng và xây dựng hệ sinh thái trước khi đối thủ thiết lập vị thế thống lĩnh thị trường", ông Charlie Dai, chuyên gia phân tích tại Forrester, nhận định.
Song song với các chiến dịch tặng quà, cuộc đua nâng cấp công nghệ cũng đang diễn ra với tốc độ chóng mặt. ByteDance vừa trình làng mô hình tạo video Seedance 2.0, được thiết kế cho sản xuất phim chuyên nghiệp. Một video ngắn về cảnh đấu giữa Tom Cruise và Brad Pitt do mô hình này tạo ra đã gây bão trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của giới công nghệ toàn cầu, thậm chí cả tỷ phú Elon Musk cũng phải thốt lên: "Mọi thứ đang diễn ra nhanh quá".
Không chỉ ByteDance, các startup như Zhipu AI hay MiniMax cũng lần lượt tung ra các mô hình mới GLM-5 và M2.5, trong khi DeepSeek và Alibaba được dự đoán sẽ sớm công bố những phiên bản AI thế hệ tiếp theo.
Sự cạnh tranh khốc liệt và những khoản đầu tư khổng lồ này gợi nhớ đến chiến lược mà Bắc Kinh từng áp dụng với ngành thép, pin mặt trời hay xe điện - những lĩnh vực mà Trung Quốc đã vươn lên thống trị toàn cầu. Và giờ đây, làn sóng tương tự đang đổ bộ vào lĩnh vực AI.
Ở cấp độ vĩ mô, chính phủ Trung Quốc cũng đang thúc đẩy mạnh mẽ cuộc chơi này. Thủ tướng Lý Cường mới đây đã chủ trì phiên họp về AI, kêu gọi tăng cường phối hợp dữ liệu, sức mạnh tính toán và thúc đẩy "ứng dụng thương mại quy mô lớn" của trí tuệ nhân tạo, báo hiệu một kỷ nguyên mới cho cuộc cách mạng công nghệ tại quốc gia tỷ dân.