Công nghệ

Apple mở cửa hàng ứng dụng thay thế cho iPhone tại Nhật Bản

Vũ Ánh - CTV

Từ 17/12, Apple cho phép iPhone tại Nhật Bản sử dụng các kho ứng dụng thay thế để tuân thủ quy định mới nhằm thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường smartphone.

Theo các quy định mới, nhà phát triển Nhật Bản có thể tự triển khai kho ứng dụng riêng trên iPhone và chỉ phải trả cho Apple mức phí thấp nhất từ 5% doanh thu phát sinh từ các kho ứng dụng và ứng dụng đó.

Các nhà phát triển cũng sẽ được cung cấp tùy chọn thanh toán trong ứng dụng do chính họ vận hành đối với các ứng dụng phân phối qua App Store. Tuy nhiên, Apple cho biết lựa chọn này sẽ tồn tại song song với hệ thống thanh toán trong ứng dụng của hãng, đồng thời nhà phát triển vẫn phải trả phí hoa hồng.

Nhật Bản là khu vực pháp lý mới nhất buộc Apple phải điều chỉnh mô hình kinh doanh App Store, nơi trong nhiều năm các nhà phát triển phải trả hoa hồng lên tới 30% cho các giao dịch mua nội dung số trong ứng dụng. Trong khi Apple vẫn đang kiện tụng tại Mỹ về mức phí có thể thu từ nhà phát triển, thì tại châu Âu, tập đoàn công nghệ Mỹ đã bị yêu cầu mở iPhone cho các chợ ứng dụng thay thế.

Tuy nhiên, khuôn khổ pháp lý của Nhật Bản khác biệt đáng kể so với châu Âu. Theo đó, Apple vẫn giữ quyền phê duyệt các kho ứng dụng thay thế, đồng thời yêu cầu xếp hạng độ tuổi đối với ứng dụng, tương tự quy định đang áp dụng trên App Store.

Apple mở cửa hàng ứng dụng thay thế cho iPhone tại Nhật Bản. Ảnh: Reuters
Apple mở cửa hàng ứng dụng thay thế cho iPhone tại Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Apple cũng cho biết sẽ tiến hành một bước kiểm tra bảo mật cơ bản (notarization) đối với toàn bộ ứng dụng được phân phối thông qua các kho ứng dụng thay thế.

Với các nhà phát triển Nhật Bản tiếp tục sử dụng App Store, Apple cho phép đặt liên kết thanh toán ngoài ứng dụng, với mức hoa hồng 15%. Trong khi đó, các giao dịch tiêu chuẩn trên App Store sẽ chịu mức phí 26%.

Luật mới của Nhật Bản cũng yêu cầu Apple mở phần cứng iPhone cho các nhà sản xuất thiết bị bên thứ ba, song cách thực hiện khác với châu Âu. Apple cho biết hãng đã thiết lập một hệ thống tiếp nhận yêu cầu tương thích tại Nhật Bản, nhưng có quyền từ chối nếu các yêu cầu này làm lộ dữ liệu người dùng nhạy cảm.

“Trong toàn bộ những thay đổi này, Apple đã nỗ lực giảm thiểu các rủi ro mới về quyền riêng tư và bảo mật mà luật pháp đặt ra, nhằm mang lại cho người dùng tại Nhật Bản trải nghiệm an toàn và tốt nhất có thể”, Apple nêu trong một bài đăng trên blog.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Vũ Ánh - CTV

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI