Theo nhà phân tích ngành bán dẫn Tim Culpan, hiện có khoảng 1 tỷ USD chip xử lý chưa được đóng gói đang phải "nằm chờ" do thiếu chip nhớ.
Với chưa đầy 6 tuần trước thời điểm dự kiến ra mắt iPhone 18 Pro và mẫu iPhone gập đầu tiên được đồn đoán rộng rãi sẽ mang tên "iPhone Ultra". Theo Tim Culpan, các đơn vị lắp ráp đang phối hợp với Apple để đẩy nhanh tiến độ giao hàng DRAM.
Apple hiện phụ thuộc đáng kể vào Micron trong việc cung cấp bộ nhớ, đồng thời cũng mua DRAM từ SK Hynix và Samsung. Apple và các đối tác lắp ráp vẫn tin tưởng có thể đáp ứng nhu cầu ban đầu của thị trường, tuy nhiên một số nguồn tin lo ngại thời gian chờ giao hàng đối với các đơn đặt trực tuyến sẽ kéo dài, trong khi lượng hàng tại các cửa hàng bán lẻ có thể nhanh chóng cạn kiệt.
Dòng iPhone năm nay được cho là sẽ trang bị chip A20 Pro, con chip đầu tiên của Apple được sản xuất trên tiến trình N2 của TSMC, vốn đã bắt đầu được sản xuất hàng loạt từ đầu năm nay.
Quá trình sản xuất chip được cho là đang diễn ra thuận lợi, với sản lượng và tỷ lệ thành phẩm đạt mức tốt. Tuy nhiên, các tấm wafer hoàn thiện đang bị tồn đọng do chưa có DRAM cần thiết để hoàn tất khâu đóng gói.
Vì việc đóng gói chip không thể thực hiện nếu thiếu DRAM tương ứng, Tim Culpan ước tính hiện TSMC đang nắm giữ khoảng 1 tỷ USD chip xử lý của Apple nhưng chưa thể chuyển sang giai đoạn sản xuất tiếp theo.
Tình trạng tắc nghẽn này được cho là có nguy cơ ảnh hưởng đến các công đoạn cuối cùng trong quá trình sản xuất iPhone. Khâu lắp ráp bo mạch chủ và lắp ráp hoàn thiện hiện chủ yếu do Foxconn và BYD tại Trung Quốc đảm nhiệm. Nếu chip xử lý đã đóng gói được giao chậm, lịch trình sản xuất của các đối tác này có thể bị rút ngắn, ngay cả khi Apple cuối cùng vẫn đảm bảo đủ nguồn cung bộ nhớ để kịp ra mắt sản phẩm.
Tình trạng thiếu hụt hiện nay phản ánh bức tranh chung của thị trường bộ nhớ, khi làn sóng đầu tư mạnh vào hạ tầng AI đang tiêu thụ phần lớn nguồn cung DRAM toàn cầu.
Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh ngày 30/7, CEO Apple Tim Cook cũng thừa nhận áp lực này khi cho biết Apple đang đối mặt với những hạn chế rất đáng kể, trong bối cảnh chuỗi cung ứng có rất ít dư địa linh hoạt.
Tình trạng khan hiếm bộ nhớ cũng đã buộc Apple phải điều chỉnh giá bán và thay đổi ưu tiên sản xuất. Theo nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, Apple hiện đang định hướng người mua chuyển sang MacBook Pro thay vì MacBook Air.
Theo các nguồn tin, Apple đã thông báo với các đối tác lắp ráp rằng hãng dự kiến sản xuất tổng cộng khoảng 200 triệu thiết bị thuộc ba dòng iPhone 18, iPhone 18 Pro và iPhone Ultra trong toàn bộ vòng đời sản phẩm.
Trong đó, iPhone Ultra dự kiến chỉ chiếm dưới 10% tổng sản lượng, còn phần còn lại sẽ được chia tương đối đồng đều giữa phiên bản Pro và bản tiêu chuẩn.
Mẫu iPhone màn hình gập nhiều khả năng sẽ có giá bán trên 2.000 USD, trở thành chiếc iPhone đắt nhất mà Apple từng bán ra thị trường.